Vua Mswati III, Swaziland

Mswati III là vua của Swaziland và là người đứng đầu Hoàng gia Swazi. Năm 1986, ông kế vị cha mình là Sobhuza II với tư cách là người cai trị vương quốc phía nam châu Phi. Ông thường được coi là một vị vua có quyền lực tuyệt đối, vì ông có quyền bổ nhiệm Thủ tướng của đất nước, các thành viên của nội các chính phủ và cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, ở một mức độ nhất định, ông bị ràng buộc bởi các truyền thống của Swazi và anh ta không có quyền lựa chọn người thừa kế của mình. Mswati được giới thiệu làm thái tử vào tháng 9 năm 1983 và lên ngôi vua vào ngày 25 tháng 4 năm 1986, ở tuổi 18 và 6 ngày, do đó khiến ông trở thành một trong những vị vua trị vì trẻ nhất vào cuối thế kỷ 20.


Ngày nay, Vua Mswati III là vị vua chuyên chế cuối cùng của châu Phi theo nghĩa là ông có quyền lựa chọn thủ tướng, các chức vụ hàng đầu khác trong chính phủ và các chức vụ truyền thống hàng đầu. Mặc dù thực hiện các cuộc hẹn, ông vẫn phải nhận được lời khuyên đặc biệt từ thái hậu và hội đồng, chẳng hạn như khi ông chọn thủ tướng. Trong các vấn đề bổ nhiệm nội các, ông nhận được lời khuyên từ thủ tướng. Ông cai trị bằng sắc lệnh , nhưng đã khôi phục Nghị viện của quốc gia, cơ quan đã bị cha ông giải tán để đảm bảo quyền lực tập trung vẫn thuộc về nhà vua. Các nghị sĩ do chính ông bổ nhiệm (hai phần ba số thượng nghị sĩ và mười hạ nghị sĩ) hoặc được bầu bởi các thủ lĩnh truyền thống thân cận với quyền lực.

Vua Mswati III, Swaziland
Vua Mswati III, Swaziland
Vua Mswati III, Swaziland
Vua Mswati III, Swaziland

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy