Vua Carl XVI Gustaf, Thụy Điển

Vua Carl XVI Gustaf lớn lên với tư cách là con trai duy nhất và là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Cha của ông, Hoàng tử Gustaf Adolf, qua đời trong một vụ tai nạn máy bay tại sân bay Kastrup vào năm 1947. Lúc đó Carl Gustaf mới 9 tháng tuổi. Carl Gustaf đã tuyên thệ hoàng gia vào năm 1973 ở tuổi 27, kế vị ông nội là Vua Gustav VI Adolf. Do đó, ông đã trị vì lâu hơn bất kỳ vị vua Thụy Điển nào khác. Ngày nay, Thụy Điển theo chế độ quân chủ lập hiến và vai trò quân chủ của Carl XVI Gustaf về cơ bản là đại diện, như một biểu tượng thống nhất của đất nước.


Thụy Điển là một trong những nền dân chủ bình đẳng và ổn định nhất thế giới, với chế độ quân chủ có nguồn gốc vững chắc và được công chúng ủng hộ. Là nguyên thủ quốc gia, Nhà vua Carl XVI Gustaf là biểu tượng thống nhất hàng đầu của Thụy Điển. Theo hiến pháp năm 1974, quốc vương không có quan hệ chính trị và không có quyền lực chính thức. Nhiệm vụ của Nhà vua chủ yếu mang tính chất nghi lễ và đại diện. Nhà vua cũng cam kết sâu sắc với các vấn đề tự nhiên và môi trường, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới và Chủ tịch Danh dự của Tổ chức Hướng đạo Thế giới. Thứ tự kế vị đã được thay đổi vào năm 1980, khiến đứa con lớn nhất của ông là Công chúa Victoria sẽ kế vị ngai vàng. Công hiện là người đại diện của Nhà vua khi ông vắng mặt, chẳng hạn như khi ông đi công tác nước ngoài.

Vua Carl XVI Gustaf, Thụy Điển
Vua Carl XVI Gustaf, Thụy Điển
Vua Carl XVI Gustaf, Thụy Điển
Vua Carl XVI Gustaf, Thụy Điển

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy