Vua Harald V, Na Uy

Harald là hoàng tử đầu tiên được sinh ra ở Na Uy sau 567 năm. Thái tử Olav và Công nương Märtha cũng có hai con gái là Công chúa Ragnhild và Công chúa Astrid, cả hai đều sinh trước Thái tử. Vào thời điểm đó, Hiến pháp Na Uy năm 1814 quy định rằng chỉ những người thừa kế là nam giới mới được thừa kế ngai vàng. Do đó, sự ra đời của Hoàng tử Harald đã đảm bảo quyền kế vị. Vua Harald giữ cấp bậc Đại tướng trong Lục quân và Không quân, và Đô đốc trong Hải quân. Ông là sĩ quan cấp cao nhất của quốc gia. Hiến pháp đã được sửa đổi vào năm 1990, và bây giờ đứa trẻ lớn nhất của Hoàng gia Na Uy, bất kể giới tính đều có thể lên ngôi.


Kể từ khi chế độ nghị viện ra đời vào năm 1884, các nhiệm vụ chính thức của Nhà vua chủ yếu mang tính chất nghi lễ với tư cách là người giám sát truyền thống hoàng gia. Vua Harald đứng đầu Hội đồng Nhà nước vào các ngày thứ Sáu và chính thức khai mạc phiên họp mới của Storting mỗi năm vào tháng 10. Không có đạo luật hoặc quyết định nào được Hội đồng Nhà nước phê chuẩn có hiệu lực cho đến khi được Nhà vua phê chuẩn và được thủ tướng ký. Nhà vua có một vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi chính phủ. Thông thường, thủ tướng nghỉ hưu sẽ tư vấn cho Nhà vua về việc ai sẽ đảm nhận vai trò thủ tướng mới.

Vua Harald V, Na Uy
Vua Harald V, Na Uy
Vua Harald V, Na Uy
Vua Harald V, Na Uy

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy