Nữ hoàng Margrethe II, Đan Mạch

Margrethe II là Nữ hoàng Đan Mạch, bà trị vì với tư cách là quốc vương của Đan Mạch trong hơn 50 năm, bà là nguyên thủ quốc gia hiện tại tại vị lâu nhất ở châu Âu. Nữ hoàng Margrethe được biết đến với niềm đam mê về lĩnh vực khảo cổ vô cùng mạnh mẽ và đã tham gia vào một số cuộc khai quật, bao gồm ở Ý, Ai Cập, Đan Mạch và Nam Mỹ. Tính đến năm 2022, với tư cách là chủ quyền, Margrethe đã thực hiện 42 chuyến thăm chính thức cấp nhà nước và bà đã tự mình thực hiện 55 chuyến thăm cấp nhà nước nước ngoài.


Vào thời điểm bà sinh ra, chỉ nam giới mới có thể lên ngôi Đan Mạch. Vì Margrethe không có anh trai nên người ta cho rằng một ngày nào đó chú của bà là Hoàng tử Knud sẽ lên ngôi. Tuy nhiên, Công chúa Margrethe đã trở thành người thừa kế chính thức của cha mình vào năm 1953, khi một sửa đổi hiến pháp cho phép phụ nữ thừa kế ngai vàng. Margrethe kế vị cha bà sau khi ông qua đời vào ngày 14 tháng 1 năm 1972. Khi lên ngôi, bà trở thành nữ quân vương đầu tiên của Đan Mạch kể từ Margrethe I, người cai trị các vương quốc Scandinavia năm 1375–1412 trong Liên minh Kalmar. Sự ủng hộ dành cho chế độ quân chủ ở Đan Mạch đã và vẫn luôn ở mức cao khoảng 82%, cũng như mức độ nổi tiếng của cá nhân Margrethe.

Nữ hoàng Margrethe II, Đan Mạch
Nữ hoàng Margrethe II, Đan Mạch
Nữ hoàng Margrethe II, Đan Mạch
Nữ hoàng Margrethe II, Đan Mạch

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy