Tiểu vương Sheik Tamim ibn Hamad Al Thani, Qatar

Đã có tám người cai trị Qatar, tất cả đều là thành viên của gia đình Al Thani. Sheikh Mohammed bin Thani được công nhận là người cai trị đầu tiên từ năm 1851 khi ông đạt được sự thống nhất các bộ lạc của đất nước dưới sự lãnh đạo của mình. Qatar trở thành một quốc gia độc lập vào ngày 3 tháng 9 năm 1971 và kể từ đó, người cai trị được phong là Emir (Amir). Hiến pháp vĩnh viễn của nhà nước Qatar công bố năm 2005 quy định rằng quy tắc này là cha truyền con nối và chỉ giới hạn ở con cháu của Hamad bin Khalifa Al Thani.


Hiện nay Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani là Tiểu vương của Qatar. Ông trở thành người thừa kế ngai vàng Qatar vào ngày 5 tháng 8 năm 2003, khi anh trai ông Sheikh Jassim từ bỏ yêu sách của mình đối với danh hiệu này. Ông là quốc vương và nguyên thủ quốc gia của đất nước. Ông cũng là tổng tư lệnh của Lực lượng Vũ trang và là người bảo đảm Hiến pháp. Ông nắm giữ vị trí quyền lực nhất trong nước và có vai trò nổi bật trong quan hệ đối ngoại. Các tiểu vương là thành viên của Nhà Al Thani, có nguồn gốc từ Bani Tamim, một trong những bộ lạc lớn nhất ở Bán đảo Ả Rập. Tamim đã tham gia vào nỗ lực nâng cao vị thế quốc tế của Qatar thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao, cũng như mua Paris Saint-Germain FC.

Tiểu vương Sheik Tamim ibn Hamad Al Thani, Qatar
Tiểu vương Sheik Tamim ibn Hamad Al Thani, Qatar
Tiểu vương Sheik Tamim ibn Hamad Al Thani, Qatar
Tiểu vương Sheik Tamim ibn Hamad Al Thani, Qatar

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy