Vua Mohammed VI, Morocco

Mohammed VI là Quốc vương Maroc. Ông thuộc về 'triều đại Alawi và lên ngôi vào ngày 23 tháng 7 năm 1999, sau cái chết của cha ông, Vua Hassan II. Khi lên ngôi, Muhammed ban đầu đưa ra một số cải cách và thay đổi mã gia đình, trao cho phụ nữ nhiều quyền lực hơn. Theo hiến pháp, ông cũng là Amir Al-Mu'minun, hay Chỉ huy của những người trung thành, do đó kết hợp quyền lực tôn giáo và chính trị. Quốc vương Mohammed VI được ca ngợi vì những chính sách cải cách trong nước và những nỗ lực tiên phong trong việc hiện đại hóa Ma-rốc và chống chủ nghĩa khủng bố.


Vua Mohammed VI giải quyết các vấn đề nghèo đói, dễ bị tổn thương và loại trừ xã hội ở trong nước, đồng thời cải thiện quan hệ đối ngoại. Vua Mohammed VI có ảnh hưởng đến mạng lưới những người Hồi giáo theo trường phái luật học Hồi giáo Maliki, và là một quốc vương hàng đầu ở châu Phi. Mohammed có cổ phần kinh doanh lớn trên một số lĩnh vực kinh tế ở Maroc. Giá trị tài sản ròng của ông được ước tính vào khoảng từ 2,1 tỷ đô la Mỹ [6] đến hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ, và theo tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ, ông là vị vua giàu nhất châu Phi và là vị vua giàu thứ năm ở châu Phi. Mohammed được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hồi giáo Hoàng gia coi là người Hồi giáo có ảnh hưởng lớn thứ bảy trên thế giới vào năm 2022.

Vua Mohammed  VI, Morocco
Vua Mohammed VI, Morocco
Vua Mohammed  VI, Morocco
Vua Mohammed VI, Morocco

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy