Tránh thức quá khuya, học vào buổi sáng sớm sẽ dễ nhớ hơn.

Hiệu quả của việc học buổi trưa và sáng cao hơn rất nhiều so với việc học đêm, đặc biệt với những môn học thuộc lòng. Không nên thức sau 22 giờ vì đầu óc sau một ngày đã rất căng thẳng khó có thể lưu nhớ thêm được. Lúc gập sách lại nghỉ ngơi bạn có thể lướt lại những gạch đầu dòng chủ chốt để xác định mình đã nhớ được bao nhiêu phần. Làm như vậy có nghĩa là bạn gửi tất cả vào tiềm thức bộ nhớ trước khi lên giường đi ngủ.


Buổi chiều có hơi giảm vào giờ ăn tối. Sau đó, dường như có một chu kỳ mới và khả năng trí óc lại tăng dần cho tới khoảng 21 giờ, sau đó lại giảm. Không nên thức sau 22 giờ, vì thường thì não của chúng ta sau một ngày làm việc có thể đã bị bão hòa, và khó tiếp thu thêm được nữa. Lúc rời bàn học, các bạn có thể lật qua, hoặc nhìn lướt những dòng đầu của các bài đã ôn từ đầu để xác định bạn đã học được tới đâu. Làm như vậy cũng tựa như mình gởi tất cả vào tiềm thức bộ nhớ trước khi đưa não vào giấc ngủ.

Tránh thức quá khuya, học vào buổi sáng sớm sẽ dễ nhớ hơn.
Tránh thức quá khuya, học vào buổi sáng sớm sẽ dễ nhớ hơn.
Thức khuya dễ gây ra tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ
Thức khuya dễ gây ra tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy