Thầy Thích Trí Thoát

Được cho là một trong những nhà tu hành có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam nhưng tiểu sử thầy Thích Trí Thoát còn là một bí mật lớn đối với nhiều người. Thầy Thích Trí Thoát chưa rõ năm sinh, quê quán và thời điểm xuất gia niệm Phật. Hiện thông tin về thầy còn khá ít. Trong bức tâm thư được Tỳ kheo Thích Trí Thoát viết vào ngày 20/3/2015 tại Heerhugowaard (Hà Lan) gửi đông đảo Phật tử và những nhà hảo tâm, thầy có tự giới thiệu mình là đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi, thuộc giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế Giới tại Pháp.


Thầy Thích Trí Thoát được đông đảo Phật tử biết tới thông qua các bài giảng pháp tại nhiều ngôi chùa ở trong và ngoài nước. Vì sinh sống tại nước ngoài nên chủ yếu những buổi giảng pháp của thầy được thực hiện tại các ngôi chùa ở nước ngoài, được đông đảo Phật tử đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài biết tới và yêu mến.


Thầy được biết tới là một trong những nhà sư có tầm ảnh hưởng đối với nhận thức và tư tưởng của nhiều tín đồ, Phật tử. Thầy được yêu mến bởi không chỉ trí tuệ, mà còn bởi sự gần gũi khi không ngại dành nhiều thời gian để trò chuyện với các Phật tử, dạy mọi người nấu những món ăn chay đơn giản thanh tịnh hay đưa ra những đóng góp thiết thực đối với nhiều Phật tử đang gặp khó khăn trong cuộc sống… Thông qua những buổi giảng pháp, những cuộc trò chuyện mà thầy đã giúp cho nhiều Phật tử trước hết là hiểu hơn về Phật giáo, sau đó là biết cách sống tốt đời đẹp đạo, nuôi dưỡng lòng từ bi đối với muôn loài và tình yêu thương đối với cuộc sống.


Trong đó, các bài kinh được thầy thực hiện rất được yêu mến vì chính chất giọng ấm áp, gần gũi, đặc biệt là đối với những người Việt Nam xa quê thì lại càng gợi cho họ niềm an ủi, chở che.

Trong rất nhiều buổi thuyết giảng, thầy Trí Thoát đã nhấn mạnh rằng bất cứ ai cũng cần sám hối cho sạch nghiệp để có thể tiếp thu và ghi nhớ những lời Phật dạy
Trong rất nhiều buổi thuyết giảng, thầy Trí Thoát đã nhấn mạnh rằng bất cứ ai cũng cần sám hối cho sạch nghiệp để có thể tiếp thu và ghi nhớ những lời Phật dạy
Bộ kinh Sám hối Hồng Danh là kinh sám hối chung dành cho Tăng Ni, Phật Tử, có sự kết hợp của Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Mật tông

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy