Tây Ninh, trái tim của Việt Nam và Campuchia

Là cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), cách 40km về phía Tây Bắc là cửa khẩu Campuchia vì vậy Tây Ninh được xem là con đường bộ nhanh nhất để đến với đất nước đình chùa.


Nơi đây cũng nổi tiếng với các cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, núi Bà Đen cao 986m, ngọn núi linh thiêng thu hút đông đảo khách hành hương, là thánh địa của đạo Cao Đài với tòa thánh Tây Ninh nguy nga, hồ Dầu Tiếng hồ thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á... Tỉnh này từng là thủ đô kháng chiến, nơi đóng của Trung ương cục miền Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ trường kì.


Ẩm thực nơi đây cũng được đánh giá cao với nhiều món ăn đặc sản như bánh tráng Trảng Bàng hay còn gọi là bánh tráng phơi sương, muối tôm, bánh canh thịt heo, mãng cầu Bà Đen (quả na) được trồng gần núi Bà Đen. Đến Tây Ninh để một lần cảm nhận cái nóng, cái gió của vùng đất biên giới này.

Tòa thánh Tây Ninh, cái nôi của đạo Cao Đài
Tòa thánh Tây Ninh, cái nôi của đạo Cao Đài
Tượng thờ Bà Đen, di tích văn hóa tâm linh nổi tiếng
Tượng thờ Bà Đen, di tích văn hóa tâm linh nổi tiếng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy