Bài văn tả giàn cây gấc số 6

Nhìn những quả gấc đu đưa trên cây ngộ nghĩnh như những chú bé đang nô đùa thật đáng yêu. Mới ngày nào còn nhỏ thế mà bây giờ cây gấc đã rất lớn, leo thành một giàn rậm rạp tốt tươi.


Thân cây leo mềm mại, uốn lượn như rắn mẹ rắn con. Chúng thuộc nhóm cây thân thảo dây leo thuộc họ mướp và trồng khá dễ. Cây mọc lan dài đến hơn 15 mét. Những chiếc lá xanh to bản, có lớp lông trắng thô ráp bên ngoài. Lá gấc có hình chân vịt nhẵn chia làm 3-5 thùy trông rất đặc biệt. Hoa gấc khi nở có màu vàng nhạt khá đẹp hoặc màu trắng sữa, hấp dẫn rất nhiều ong bướm. Khi nó héo dần và rụng đi, quả gấc con ra đời.


Quả gấc có dạng tròn dài và nhiều gai nhỏ. Khi chín quả sẽ có màu đỏ tươi đến cam. Khi bổ ra bên trong sẽ là phần thịt quả đỏ rực cùng những hạt gấc màu đen tròn dẹt. Được nuôi dưỡng từ cây mẹ, trái gấc lớn lên nhanh chóng. Khi chín nó đỏ mọng, căng tròn nhìn đến ngon mắt. Nhà có giỗ, bà ngoại hái xuống nấu xôi vừa thơm vừa đẹp. Cây gấc thường cho ra quả mỗi năm một vụ và cây thường ra hoa từ mùa hè cho tới mùa thu.


Mẹ em hay làm những món ăn làm từ gấc như: xôi gấc, dầu gấc,... cho cả gia đình, vừa thơm ngon, lại bổ dưỡng. Vì vậy giàn gấc trước ngõ được mẹ chăm chút rất cẩn thận. Chúng không những đem lại bóng mát những trưa hè mà còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy