Top 12 Người sống thọ nhất thế giới

Hoai Thuong 56882 0 Báo lỗi

Các bạn cho rằng giới hạn tuổi thọ của con người là bao nhiêu. Các nhà khoa học tin rằng do cấu trúc tự nhiên của cơ thể nên tuổi thọ con người không ... xem thêm...

  1. Tuyển tập 12 quyển Vĩnh Thái Huyện Chí năm thứ 13 thời vua Càn Long nhà Đại Thanh đã được biên tập lại và xuất bản năm 1922 có ghi chép về người đàn ông tên là Trần Tuấn tự Khắc Minh, ngụ tại thôn Thang Tuyền, huyện Vĩnh Gia Sơn, tỉnh Phúc Kiến (nay là thôn Thang Trình, xã Ngộ Đông, huyện Vĩnh Thái). Người đàn ông này sinh năm 881 niên hiệu Hy Tông Trung nhà Đường (năm Tân Sửu) mất năm 1324 niên hiệu Thái Định Giáp Tử nhà Nguyên, hưởng thọ 443 tuổi. Sau khi ông mất, người dân bản địa có khắc một bức tượng đặt cùng xương cốt của ông và thờ cúng trong miếu Thang Tuyền. Tấm bia bằng gỗ khắc tên ông hiện nay vẫn còn được lưu giữ.

    Hình vẽ phác họa về người đàn ông Trung Quốc sống thọ 443 năm
    Hình vẽ phác họa về người đàn ông Trung Quốc sống thọ 443 năm
    Sau khi ông mất, người dân bản địa có khắc một bức tượng đặt cùng xương cốt của ông và thờ cúng trong miếu Thang Tuyền
    Sau khi ông mất, người dân bản địa có khắc một bức tượng đặt cùng xương cốt của ông và thờ cúng trong miếu Thang Tuyền

  2. Ông sinh năm 1677, mất năm 1933, hưởng thọ 256 tuổi. Lý Khánh Nguyên là danh y nổi tiếng cuối đời nhà Minh đầu nhà Thanh. Ông trải qua tất cả 9 triều đại từ nhà Thanh từ Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự, Tuyên Thống đến thời Dân Quốc và là trường hợp sống thọ hy hữu trên thế giới. Ông cho biết nguyên nhân sống trường thọ là: thứ nhất ăn chay, thứ nhì là duy trì nội tâm vui vẻ, thoải mái và thứ ba là tích cực dùng lá sen, hạt Muồng, quả La Hán, Kỷ Tử đun trà uống. Ông luôn tin rằng việc duy trì một trạng thái bình tĩnh, "ngồi như rùa, đi như chim, ngủ như cẩu" là bí quyết sống thọ.

    Ông sinh năm 1677, mất năm 1933, hưởng thọ 256 tuổi.
    Ông sinh năm 1677, mất năm 1933, hưởng thọ 256 tuổi.
    Ông luôn tin rằng việc duy trì một trạng thái bình tĩnh,
    Ông luôn tin rằng việc duy trì một trạng thái bình tĩnh, "ngồi như rùa, đi như chim, ngủ như cẩu" là bí quyết sống thọ.
  3. Cụ bà Turinah đang sống tại vùng phía Nam, hòn đảo Sumatran, Indonesia. Hiện tại các giấy tờ có thể chứng minh năm sinh của cụ đều đã bị mất, cụ nói rằng cụ đã đốt chúng vào năm 1965 để bảo toàn tính mạng. Năm 2010, con gái cụ đã 108 tuổi nên việc cụ khi ấy đã 157 tuổi là hoàn toàn có thể tin được. Điều kỳ lạ hơn là tuy tuổi cao nhưng cụ Tunirah có trí nhớ cực tốt, nhìn rõ và nghe rõ, cụ vẫn còn hút thuốc và làm cả việc nhà nữa. Thậm chí cụ bà còn nói được tiếng Hà Lan vô cùng trôi chảy vì trước đây Indonesia là thuộc địa của Hà Lan cho đến tận năm 1945. Cụ mất năm 2012, hưởng thọ 159 tuổi. Tuy nhiên, vẫn chưa có giấy tờ có thể chứng minh tuổi thật của cụ.

    Cụ Turinah hưởng thọ 159 tuổi
    Cụ Turinah hưởng thọ 159 tuổi
    Cụ bà Turinah đang sống tại vùng phía Nam, hòn đảo Sumatran, Indonesia.
    Cụ bà Turinah đang sống tại vùng phía Nam, hòn đảo Sumatran, Indonesia.
  4. Cụ Mbah sinh ngày 31/12/1870, là một cụ ông sống ở thành phố Sragen trên đảo Java của Indonesia. Cuối năm 2016, cụ chính thức chạm tới mốc 146 tuổi. Do mắt đã yếu nên giờ, cụ Mbah chỉ có thể nghe đài chứ không xem ti vi được như trước kia nữa. Trả lời phỏng vấn với trang tin Liputan 6, cụ Mbah cho biết: ở cái tuổi này, cụ cũng không muốn sống thêm nữa và có thể cụ sẽ ra đi sớm bởi các cháu của cụ cũng đã ổn định gia đình.

    Cụ Mbah sinh ngày 31/12/1870
    Cụ Mbah sinh ngày 31/12/1870
    Cụ ông sống ở thành phố Sragen trên đảo Java của Indonesia
    Cụ ông sống ở thành phố Sragen trên đảo Java của Indonesia
  5. Cụ bà Tuti Yusupova, sống tại Cộng hòa Karakalpakstan, thuộc Uzbekistan. Cụ sinh ngày 1/7/1880 mất ngày 28/3/2015 hưởng thọ 134 tuổi, 274 ngày. Được biết, cụ Tuti từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của Nga. Cụ cho biết, sau nhiều năm lao động vất vả, cụ dành phần lớn thời gian để xem phim thư giãn tinh thần. Ngoài ra, cụ cũng bật mí bí quyết sống lâu của mình là lao động nhiều trên cánh đồng, sống chân thật và luôn giúp đỡ mọi người.

    Cụ Tuti Yusupova hưởng thọ 134 tuổi, 274 ngày
    Cụ Tuti Yusupova hưởng thọ 134 tuổi, 274 ngày
    Cụ bà Tuti Yusupova, sống tại Cộng hòa Karakalpakstan, thuộc Uzbekistan
    Cụ bà Tuti Yusupova, sống tại Cộng hòa Karakalpakstan, thuộc Uzbekistan
  6. Cụ Antisa Khvichava sống trong ngôi làng Sachino (Nga). Ông Georgiy Meurnishvili, một quan chức của Gruzia cho biết, cụ có giấy từ chứng minh cụ sinh ngày 8/7/1880. Cụ Khvichava về hưu năm 1965. Trước đây cụ bẻ ngô và hái chè. Tuy nhiên, giấy khai sinh gốc của cụ đã bị thất lạc nên nhiều người vẫn tỏ thái độ hoài nghi, nhận định nó không chính xác. Cụ mất ngày 30/09/2012 hưởng thọ 132 tuổi.

    Cụ Antisa Khvichava hưởng thọ 132 tuổi
    Cụ Antisa Khvichava hưởng thọ 132 tuổi
    Cụ Antisa Khvichava sống trong ngôi làng Sachino (Nga)
    Cụ Antisa Khvichava sống trong ngôi làng Sachino (Nga)
  7. Cụ Trù sinh ngày 4/5/1893 trong một gia đình làm nghề nông ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Ngày 13/7, Hội kỷ lục gia Việt Nam cho biết, cụ Nguyễn Thị Trù - người được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới công nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới - đã qua đời tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh (TP HCM) vào tối ngày 12/7/2016, hưởng thọ 123 tuổi. Cụ có 11 người con (gồm 3 người con trai và 8 người con gái), hơn 70 chắt, nay 2 người con còn sống và đều trên 80 tuổi. Gia đình cụ cho biết, cụ Trù thường duy trì thói quen ăn uống đúng giờ. Bữa ăn của cụ thường là cháo, cơm hay các loại trái cây mềm, ly sữa vào buổi sáng.

    Cụ Trù sinh ngày 4/5/1893 trong một gia đình làm nghề nông ở xã Đa Phước
    Cụ Trù sinh ngày 4/5/1893 trong một gia đình làm nghề nông ở xã Đa Phước
    Bữa ăn của cụ thường là cháo, cơm hay các loại trái cây mềm, ly sữa vào buổi sáng.
    Bữa ăn của cụ thường là cháo, cơm hay các loại trái cây mềm, ly sữa vào buổi sáng.
  8. Cụ Jeanne sinh ngày 21/2/1875 và mất ngày 4/8/1997. Cụ có sức khỏe tốt và vẫn đạp xe khi 100 tuổi và đi bộ cho đến 114 tuổi. Cụ Calment cho rằng, bí quyết sống lâu của cụ là nhờ dầu oliu, cụ chỉ dùng dầu oliu để chế biến thực phẩm, cụ cũng rất thích xoa nó lên da. Ngoài ra, cụ cũng thích rượu vang đỏ và ăn khá nhiều sôcôla.

    Cụ Jeanne Calment hưởng thọ 122 tuổi 164 ngày
    Cụ Jeanne Calment hưởng thọ 122 tuổi 164 ngày
    Cụ có sức khỏe tốt và vẫn đạp xe khi 100 tuổi
    Cụ có sức khỏe tốt và vẫn đạp xe khi 100 tuổi
  9. Cụ Izumi sinh ra tại Nhật, ngày 29/6/1865, mất ngày 21/2/1986, khi đó cụ thọ 120 tuổi 237 ngày. Cụ là trường hợp nam giới sống lâu hiếm thấy, tên của cụ được ghi trong bảng điều tra dân số đầu tiên của Nhật vào năm 1871. Cụ bắt đầu làm việc năm 1872, khi 6 tuổi và tiếp tục làm cho đến một thế kỷ sau đó, năm 1970, tức 105 tuổi. Vợ của cụ mất năm 90 tuổi. Cụ đã sống qua 71 đời thủ tướng Nhật. Cụ Shigechiyo Izumi mất vì bệnh viêm phổi tại bệnh viện, cùng ngày sinh nhật lần thứ 111 của cụ Jeanne Calment.

    Cụ Shigechiyo Izumi (120 tuổi 237 ngày)
    Cụ Shigechiyo Izumi (120 tuổi 237 ngày)
    Cụ Shigechiyo Izumi mất vì bệnh viêm phổi tại bệnh viện
    Cụ Shigechiyo Izumi mất vì bệnh viêm phổi tại bệnh viện
  10. Cụ bà Kane Tanaka tính đến tháng 3 năm 2020 là tròn 117 tuổi 66 ngày. Cụ bà là người sống lâu nhất trên thế giới và là một trong số những người có tuổi thọ cao nhất ở Nhật bản còn sống đến tận bây giờ. Cụ bà sinh năm 1903 và hiện tại đang sinh sống trong một viện dưỡng lão ở quận Fukuoka, Nhật Bản. Năm 2016, cháu trai lớn của cụ Tanaka đến thăm cụ để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 113. Ông chia sẻ rằng cụ rất thích làm thơ và vẫn có trí nhớ tốt. Ông cũng nói rằng, cụ bà có thể sống lâu như vậy là nhờ vào đức tin của cụ vào Chúa.

    Cụ Kane Tanaka
    Cụ Kane Tanaka
    Cụ bà Kane Tanaka tính đến tháng 3 năm 2020 là tròn 117 tuổi 66 ngày
    Cụ bà Kane Tanaka tính đến tháng 3 năm 2020 là tròn 117 tuổi 66 ngày
  11. Cụ bà Lucile Randon là người sống lâu đời thứ hai trên thế giới và là người sống lâu nhất ở nước Pháp còn sống đến thời điểm hiện tại. Cách đây không lâu, cụ bà đã tổ chức sinh nhật lần thứ 116 của mình. Theo một bản tin của Pháp, cụ bà hiện đang là một nữ tu, trước đó, cụ bà là một y tá. Mặc dù, hiện tại cụ bà Lucile Randon không thể nhìn thấy gì và phải ngồi xe lăn nhưng trí nhớ của cụ bà vẫn vô cùng minh mẫn. Cụ bà đã trải qua cả hai cuộc Thế chiến và vẫn nhớ được những năm tháng khó khăn đó diễn ra như thế nào. Tính đến tháng 3 năm 2020, cụ bà tròn 116 tuổi 26 ngày!

    Cụ bà Lucile Randon
    Cụ bà Lucile Randon
    Cụ bà Lucile Randon là người sống lâu đời thứ hai trên thế giới và là người sống lâu nhất ở nước Pháp còn sống đến thời điểm hiện tại.
    Cụ bà Lucile Randon là người sống lâu đời thứ hai trên thế giới và là người sống lâu nhất ở nước Pháp còn sống đến thời điểm hiện tại.
  12. Cụ bà Maria Kononovich là một trong số ít những người sống thọ nhất thế giới chưa được xác minh tuổi chính thức. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khác nhau, thông tin ngày sinh của cụ bà là ngày 27 tháng 5 năm 1904. Điều này có nghĩa là, tính đến thời điểm tháng 3 năm 2020, cụ bà đã tròn 115 tuổi 286 ngày. Cụ Kononovich là người lớn tuổi nhất còn sống sống ở Belarus và Đông Âu. Dù tuổi đã cao nhưng cụ bà vẫn rất năng động và có thể làm những công việc nhỏ quanh khu vườn của mình. Các nhân viên xã hội vẫn thường xuyên ghé thăm để kiểm tra sức khỏe cho cụ hai lần mỗi tuần.

    Cụ bà Maria Kononovich
    Cụ bà Maria Kononovich
    Cụ bà Maria Kononovich là một trong số ít những người sống thọ nhất thế giới chưa được xác minh tuổi chính thức.
    Cụ bà Maria Kononovich là một trong số ít những người sống thọ nhất thế giới chưa được xác minh tuổi chính thức.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy