Top 17 địa điểm du lịch ở Hàn Quốc không thể bỏ qua

Yoo Young 511 0 Báo lỗi

Hàn Quốc không chỉ được biết đến bởi món kim chi truyền thống hấp dẫn mà quốc gia này còn có vô số những điểm du lịch thu hút vô cùng. Nội dung dưới đây sẽ ... xem thêm...

  1. Nói đến du lịch sinh thái không thể nào không nhắc đến Jeju. Jeju là hòn đảo bán nhiệt đới nằm ở tận cùng cực nam của Hàn Quốc và cũng là nơi có ngọn núi cao nhất đất nước - núi Hallasan, đây là nơi vô cùng lí tưởng cho những chuyến đi bộ đường dài và tận hưởng cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Thác nước Cheonjiyeon cũng là một địa điểm du lịch tự nhiên thu hút nhiều du khách. Đặc biệt là những bãi biển yên tĩnh, trải dài và đẹp hút hồn đã và đang khiến cho Jeju ngày càng nổi tiếng.


    Đảo Jeju có khí hậu vô cùng trong lành, thích hợp cho những chuyến du lịch hoặc dã ngoại dài ngày. Đây cũng là nơi được không ít hãng mỹ phẩm nổi tiếng tận dụng nguyên liệu để chiết xuất ra các loại mỹ phẩm từ thiên nhiên. Nếu có cơ hội đến đây một lần, chắc chắn bạn sẽ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của hòn đảo này.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: eo biển Triều Tiên phía tây-nam tỉnh Jeollanam-do

    Diện tích: 1.849 km²

    Đảo Jeju có khí hậu vô cùng trong lành, thích hợp cho những chuyến du lịch hoặc dã ngoại dài ngày.
    Đảo Jeju có khí hậu vô cùng trong lành, thích hợp cho những chuyến du lịch hoặc dã ngoại dài ngày.

  2. Nằm trên bờ biển phía đông của Hàn Quốc, Gyeongju thực sự là một địa điểm lí tưởng để tham quan những kiến trúc truyền thống và lịch sử của các triều đại cũ. Tại Gyeongju có nhiều những địa diểm tham quan hấp dẫn, như đền Bulguksa, bảo tàng quốc gia, quần thể lăng mộ Daereungwon, tháp đá cheomseongdae, nơi đây còn nổi tiếng với những con đường mòn đi bộ.


    Đến với Gyeongju, bạn sẽ được hóa thân thành những cô nàng hàn quốc trong bộ đồ truyền thống, chụp ảnh cùng quang cảnh thơ mộng bên hoa anh đào cùng những ngôi nhà cổ thường xuất hiện trong phim cổ trang. Đây thực sự là điểm đến bạn nhất định không thể bỏ qua khi tới Hàn Quốc.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: Tỉnh Gyeongsang Bắc tại Hàn Quốc

    Diện tích: 1.324 km²

    Khung cảnh thường thấy trong các bộ phim cổ trang hàn
    Khung cảnh thường thấy trong các bộ phim cổ trang hàn
    Hồ nước và hoa anh đào thơ mộng
    Hồ nước và hoa anh đào thơ mộng
  3. Top 3

    Boseong

    Boseong là một quận nhỏ, đẹp như tranh vẽ ở Hàn Quốc, nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng chè bạt ngàn. Du khách sẽ được ngắm nhìn những ruộng chè bậc thang truyền thống trải dài vô cùng tận. Chè ở Boseong được đánh giá chất lượng với lịch sử 1600 năm. Boseong còn được bao quanh bởi phong cảnh miền núi ấn tượng với những cây tuyết tùng cao tới 20 mét.


    Những đồi chè trải dài xanh mướt bất tận đẹp mắt vô cùng. Tới đây bạn sẽ có cả trăm bức hình chỉ với những dãy chè đơn giản, bình dị này. Khách du lịch tới đây không chỉ để ngắm nhìn và tham quan mà còn đắm chìm trong không khí yên bình của cảnh sắc. Thực sự đây là địa điểm bạn nhất định phải ghé một lần khi tới Hàn Quốc.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc.

    Diện tích: 663,4 km²

    Những đồi chè trải dài xanh mướt bất tận đẹp mắt vô cùng.
    Những đồi chè trải dài xanh mướt bất tận đẹp mắt vô cùng.
  4. Top 4

    Jinhae

    Nhắc đến Jinhae người ta sẽ nhớ ngay đến lễ hội hoa anh đào vào mùa xuân hằng năm, khi tất cả hoa anh đào trong thành phố cùng nở rộ khoảng 10 ngày. Hai địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất là tại ga xe lửa Kyeonghwa và tại con kênh Yeojwa. Trong thời gian đó, có rất nhiều những hoạt động được tổ chức như biểu diễn văn hóa, nghệ thuật... sự kiện này thu hút rất nhiều du khách.


    Jinhae là địa điểm tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên. Mỗi dịp lễ hội nổ ra đều thu hút cả triệu người tham gia. Chắc chắn nếu có cơ hội tới đây một lần bạn sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp đằm thắm hút hồn giữa cả rừng hoa đào nở rợp trời. Đây thực sự là địa chỉ nên lưu lại trong những địa danh đẹp nhất ở Hàn Quốc.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: thành phố Changwon, Hàn Quốc.

    Diện tích: 120,2 km²

    Chắc chắn nếu có cơ hội tới đây một lần bạn sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp đằm thắm hút hồn giữa cả rừng hoa đào nở rợp trời.
    Chắc chắn nếu có cơ hội tới đây một lần bạn sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp đằm thắm hút hồn giữa cả rừng hoa đào nở rợp trời.
    Jinhae là địa điểm tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên.
    Jinhae là địa điểm tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên.
  5. Top 5

    Damyang

    Damyang nổi tiếng với những rừng tre trúc rộng lớn. Nằm về phía cực nam của Hàn Quốc, quận Damyang là nơi tập trung nhiều thị trấn nhỏ và làng mạc. Khách du lịch ghé thăm Damyang vì muốn ngắm nhìn các cảnh quan đẹp từ tre như công viên, bảo tàng, khu rừng tre với diện tích khoảng hơn 100 mét vuông. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội mua sắm các ma7t5 hàng thủ công từ tre và đắm mình trong rượu vang tre độc đáo.


    Khi tham quan Damyang, ta sẽ có cảm giác như lạc vào thiên nhiên, vừa tươi mát lại vừa yên bình, tránh xa thành phố tấp nập. Tuy nhiên rừng trúc khá rậm, che khuất ánh sáng, vì thế bạn chỉ nên tham quan vào buổi ngày thôi nhé. Đứng tạo dưng cực ngầu bên rừng trúc cũng là một gợi ý không tồi.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: Jeolla Nam, Hàn Quốc.

    Diện tích: 455,1 km²

    Damyang nổi tiếng với những rừng tre trúc rộng lớn
    Damyang nổi tiếng với những rừng tre trúc rộng lớn
     Khi tham quan Damyang, ta sẽ có cảm giác như lạc vào thiên nhiên, vừa tươi mát lại vừa yên bình, tránh xa thành phố tấp nập.
     Khi tham quan Damyang, ta sẽ có cảm giác như lạc vào thiên nhiên, vừa tươi mát lại vừa yên bình, tránh xa thành phố tấp nập.
  6. Đảo Nami luôn là địa điểm tham quan không thể bỏ qua qua ở Hàn Quốc, thu hút khách du lịch. Nami nổi tiếng là nơi có phong cảnh mùa thu đẹp nhất với những hàng cây ngân hạnh vàng rực rỡ. Nơi đây còn là địa điểm quay bộ phim truyền hình nổi tiếng "Bản tình ca mùa đông". Nami là điểm đến lí tưởng cho những ai yêu thích sự lãng mãn, thanh bình và tĩnh lặng.


    Đảo có hình bán nguyệt nằm ngay gần Seoul. 4 mùa ở đây đều rất đẹp và thu hút. Mùa xuân là khung cảnh hoa anh đào nở rộ, mùa hạ là cảnh sắc hoa cỏ, mùa thu lá phong rợp đỏ, mùa đông tuyết phủ trắng. Tới đây vào bất kì mùa nào bạn cũng đều thấy thích thú và có thể check in thỏa thích.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: 1 Namisum-gil, Namsan-myeon, Chuncheon, Gangwon-do, Hàn Quốc

    Diện tích: 0,43 km²

    Khung cảnh tuyệt đẹp đảo Nami
    Khung cảnh tuyệt đẹp đảo Nami
  7. Một ngôi làng mang đậm nét lịch sử của Hàn Quốc, nằm gần vườn quốc gia Wolchulsan. Nơi cao nhất trong công viên cao 800 mét so với mực nước biển và tại đây du khách có thể chiêm ngưỡng gần như toàn bộ quang cảnh xinh đẹp của ngôi làng. Làng Yeongam Gurim nổi tiếng với các tòa nhà cũ và đồ gốm. Đến nay, ngôi làng vẫn giữ được nét duyên dáng lịch sử vốn có của nó.


    Bạn sẽ thấy hình ảnh ngôi làng vô cùng quen thuộc vì đây là nơi thường xuyên diễn ra các bộ phim cổ trang nổi tiếng. Mặc dù hình thành đã lâu nhưng đến nay, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ như thuở ban đầu. Chắc chắn nếu có cơ hội đặt chân tới làng một lần, bạn sẽ muốn ở đây mãi.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: gần Vườn quốc gia Wolchulsan



    Vẻ đẹp khó cưỡng của ngôi làng cổ
    Vẻ đẹp khó cưỡng của ngôi làng cổ
    Mặc dù hình thành đã lâu nhưng đến nay, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ như thuở ban đầu.
    Mặc dù hình thành đã lâu nhưng đến nay, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp thơ mộng, nguyên sơ như thuở ban đầu.
  8. Làng Bukchon Hanok nằm bên trong thành phố Seoul, Đây là một làng nghề truyền thống đã được bảo tồn nguyên vẹn trong đô thị 600 năm tuổi. Nó được biết đến như trung tâm văn hóa của triều đại Joseon. Ngôi làng độc đáo và khác biệt với những con đường hẹp và nhà một tầng truyền thống. Ngôi làng là một không gian hoàn hảo ngập tràn dấu ấn lịch sử của Hàn Quốc.


    Nếu đã có cơ hội tới đây tham quan một lần, chắc chắn bạn sẽ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt vời, mang đậm dấu ấn thời gian ở đây. Tới với làng Bukchon Hanok bạn nên chọn những trang phục cổ xưa vintage, chắc chắn sẽ có được cả trăm bức hình sống ảo.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: Gahoe-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc


    Ngôi làng độc đáo và khác biệt với những con đường hẹp và nhà một tầng truyền thống.
    Ngôi làng độc đáo và khác biệt với những con đường hẹp và nhà một tầng truyền thống.
    Ngôi làng là một không gian hoàn hảo ngập tràn dấu ấn lịch sử của Hàn Quốc.
    Ngôi làng là một không gian hoàn hảo ngập tràn dấu ấn lịch sử của Hàn Quốc.
  9. Nằm ở bờ biển phía Tây Bắc của Hàn Quốc, Deokjeokdo là một hòn đảo nhỏ nổi tiếng với những bãi biển thư giản và các tuyến đường đi bộ. Hòn đảo này khá tách biệt với những khu vực khác. Những bãi biển xinh đẹp hay những rừng thông mơ mộng là nơi tuyệt vời để tản bộ, tận hưởng không khí thoáng đãng và thích hợp để cắm trại vào cuối tuần. Đây thực sự là điểm đến của những người yêu thiên nhiên phóng khoáng trong lành.


    Khác với thành phố ồn ào náo nhiệt, góc nào của Deokjeokdo cũng rất yên bình. Tới đây nghỉ ngơi một thời gian bạn sẽ tìm thấy sự thư thái, an nhiên trong tâm hồn, bỏ lại những căng thẳng, áp lực phía sau. Cuộc sống người dân nơi đây cũng rất đỗi bình dị, từ đánh cá, đến chợ, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày...Cảm giác gần gũi đến lạ!


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: quận Ongjin, thành phố thủ đô Incheon, Hàn Quốc.

    Diện tích: 20,8 km²


    Những bãi biển xinh đẹp hay những rừng thông mơ mộng là nơi tuyệt vời để tản bộ, tận hưởng không khí thoáng đãng và thích hợp để cắm trại vào cuối tuần.
    Những bãi biển xinh đẹp hay những rừng thông mơ mộng là nơi tuyệt vời để tản bộ, tận hưởng không khí thoáng đãng và thích hợp để cắm trại vào cuối tuần.
    Khác với thành phố ồn ào náo nhiệt, góc nào của Deokjeokdo cũng rất yên bình.
    Khác với thành phố ồn ào náo nhiệt, góc nào của Deokjeokdo cũng rất yên bình.
  10. Cheongsando - một hòn đảo xinh đẹp ở ngoài khơi phía nam Hàn Quốc, được bao phủ bởi các làng chài cùng với các cánh đồng hoa cải dầu ngút tầm mắt, các cánh đồng được giới hạn bởi những dãy tường đá thấp rất đặc trưng. Ở đây còn bạt ngàn những cánh đồng lúa mạch, cánh đồng hoa cúc bướm níu chân khách du lịch. Đến với Cheongsando, bạn sẽ có cơ hội được đắm chìm trong màu vàng của cánh đồng hoa, hít hà mùi thơm cây cỏ, tưởng như không có gì yên bình hơn thế.


    Du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước những triền hoa cải trải dài tít tắp, màu vàng của hoa trộn lẫn với màu xanh của trời thực sự đẹp vô cùng. Hòn đảo hệt như một tấm thảm dệt tuyệt hảo của tạo hóa. Đặc biệt nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày của người dân từ trồng trọt, đánh bắt đến chăn nuôi khiến ta như có cảm giác lạc vào xứ sở nào khác giữa cuộc sống đô thị nhộn nhịp náo nhiệt này.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: Là hòn đảo chính của Cheongsan-myeon, hạt Wando, tỉnh Nam Jeolla.

    Diện tích: 3 ha



    Những triền hoa cải trải dài
    Những triền hoa cải trải dài
    Nơi đây được mệnh danh là thiên đường sống chậm
    Nơi đây được mệnh danh là thiên đường sống chậm
  11. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến địa điểm Tháp Namsan trong nhiều bộ phim Hàn Quốc rồi, đây không chỉ là một địa điểm xuất hiện nhiều trong những bộ phim mà còn là điểm tham quan thú vị nhất và còn là biểu tượng đặc trưng của Hàn Quốc. Thêm nữa điểm nổi bật nhất tại đây chính là bức tường gạch lát tình yêu được nhiều người check-in. Nếu có đến Hàn Quốc cùng với một nửa của mình thì đây chính là nơi mà bạn không nên bỏ lỡ để tạo nên kỉ niệm.


    Đến đây đảm bảo bạn sẽ cảm nhận được không gian đầy tình yêu thương của những cặp đôi tìm đến đây để treo những chiếc ổ khóa đầy màu sắc biểu tượng cho tình yêu của họ.

    Thông tin tham khảo:
    Địa chỉ: 105 Namsangongwon-gil, Yongsan 2(i)ga-dong, Yongsan-gu, Seoul
    Chiều cao: 236m
    Tháp Namsan (N Seoul Tower)
  12. Cung điện Gyeongbokgung là hoàng cung lớn nhất tiêu biểu cho kiến trúc cổ điển và là một công trình tiêu biểu của Hàn Quốc và là cung điện hoàng gia lớn nhất Hàn Quốc. Gyeongbokgung giống như một khu phức hợp với không gian không quá rộng và yên tĩnh. Trong đó có 4 cung điện Changdeokgung, Cheonggyeonggung, Deoksugung, và Gyeonhuigung đủ để bạn có thể tha hồ tìm hiểu về lịch sử truyền thống lâu đời của nơi đây.


    Đây được xem là điểm check-in của nhiều du khách nước ngoài, đến đây bạn còn có thuê áo hanbok truyền thống của người Hàn Quốc để trải nghiệm một lần được làm người Hàn Quốc và chụp những bức hình đẹp ở ngoài và trong cung điện.

    Thông tin tham khảo:
    Địa chỉ: 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul
    Cung điện Gyeongbokgung
  13. Khu phố Gangnam - một trong những địa điểm du lịch ở Hàn Quốc mà hầu hết ai cũng ghé qua để vui chơi, giải trí với bạn bè, gia đình. Nơi đây tập trung rất nhiều những rung tâm giải trí, mua sắm, các khách sạn Hàn Quốc cao cấp nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nơi đây còn nổi tiếng với các địa điểm tham quan khác như: bảo tàng ẩm thực kim chi, khu shopping dưới lòng đất COEX, phố Apgujong và Garosukil. Thêm nữa, còn là nơi tập trung tổ hợp giải trí, bệnh viện và trụ sở của các công ty hàng đầu của Hàn Quốc.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc
    Khu phố Gangnam
  14. Thành phố biển Busan là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc với bãi biển dài tuyệt đẹp và thơ mộng. Thành phố Busan nổi tiếng với các bãi biển như: biển Haeundae, Songdo, Gwangalli, Công viên thủy sinh Pusan – một trong những công viên thủy sinh hàng đầu Hàn Quốc. Ngoài những bãi biển xinh đẹp, bạn còn có thể tham quan khu chợ cá với nhiều đặc sản của vùng biển Busan cũng là điểm tham quan thú vị với hàng ngàn loại cá biển lạ mắt, tươi ngon.


    Chợ cá Jagalchi là chợ hải sản lớn, đại diện cho Pusan nổi tiếng khắp trong cả nước. Đến Busan, du khách sẽ có dịp thưởng thức các món ngon địa phương nổi tiếng như Súp thịt heo, các món ngon từ cá tươi, món mỳ Milmyeon, bánh Ssiat Hotteok…

    Thông tin tham khảo:
    Địa chỉ: Busan, Hàn Quốc
    Thành phố biển Busan
  15. Suối Cheonggyecheon hay còn được biết đến với tên gọi khác là Thanh Khê Xuyên. Con suối có chiều dài gần 6km, chảy từ Tây sang Đông bao quanh thủ đô Seoul và đổ về sông Jungnangcheon. Sau đó nó hợp lưu cùng sông Hàn để cuối cùng chảy về Hoàng Hải.


    Con suối này xuất hiện từ thời Joseon. Tuy nhiên, theo thời gian nó cạn dần và bị lấp đi để xây đường cao tốc vào năm 1968. Tuy nhiên, với sự biến đổi khí hậu, nhiệt độ thủ đô ngày càng nóng lên, nguyên tổng thống nguyên tổng thống Lee Myung-bak (lúc ấy là thị trưởng Seoul) đã tiến hành đề án phục hồi dòng suối vào năm 2003. Mặc dù vướng nhiều chỉ trích, đến cuối cùng con suối ấy cũng được hoàn thành. Mỗi ngày hơn 120.000 tấn nước được đổ vào để hồi sinh Cheonggyecheon. Đến nay, nơi đây trở thành điểm đến được nhiều người ưa thích, không thể bỏ qua khi tham gia tour du lịch Hàn Quốc.


    Tại dòng suối Cheonggyecheon, bạn sẽ bắt gặp không gian xanh, đầy tươi mát với những hàng cây trồng dọc theo chiều dài suối. Dọc theo con suối, có đến 22 cây cầu nối liền hai bên bờ. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng cầu Narae với thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh con bướm đang bay. Hay là cây cầu Gwanggyo mới lạ tượng trưng cho sự hòa hợp giữa quá khứ và tương lai. Tản bộ dọc theo dòng suối ấy, bạn còn được hòa mình trong những bức tường lót đá hoa mỹ cùng những tác phẩm điêu khắc tinh tế, sáng tạo.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: Cheonggyecheon-ro, Sangwangsimni-dong, Jongno-gu, Seoul

    Suối Cheonggyecheon
  16. Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc chỉ cách bến tàu điện ngầm Yongsan khoảng 1.5km, khá tiện cho chuyến đi bộ thăm thú thành phố Seoul của bạn. Được thành lập từ năm 1945, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc là một trong những bảo tàng lớn nhất, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá liên quan đến lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Hằng năm, bảo tàng này đón hơn 3 triệu lượt khách tham quan và trở thành một trong những bảo tàng được yêu thích nhất thế giới, bảo tàng được yêu thích thứ 3 ở châu Á.


    Tầng 1 là phòng trung bày giới thiệu về lịch sử thời Tiền sử và Cổ đại. Nơi đây có 4.500 hiện cổ, từ thời đại đồ đá cũ đến thời kỳ triều Silla thống nhất. Từ các đồ vật bằng rìu đá cho đến đồ trang sức hoàng gia sang trọng, tại đây các đồ vật cho thấy một hành trình dài của người định cư sớm trên bán đảo trong quá trình phát triển nền văn hóa độc đáo của họ.


    Tầng 2 là khu Mỹ thuật số 1, ở đây gồm 890 tác phẩm nghệ thuật, giúp khách tham quan vừa được tìm hiểu nghệ thuật và tôn giáo của Hàn Quốc, gồm có bức tranh Phật cỡ lớn khoảng hơn 10m và nhiều đồ gỗ mỹ nghệ tinh xảo.


    Tầng 3 là khu Mỹ thuật số 2, ở đây trưng bày các tác phẩm điêu khắc và mỹ nghệ của Hàn Quốc. Điểm nổi bật của khu này là các sản phẩm đồ sứ xanh thời Goryeo cùng với bức tượng Phật bắt chân ngồi suy tư.

    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: 137 Seobinggo-ro, Seobinggo-dong, Yongsan-gu, Seoul
    Mở cửa: 10:00 - 21:00
    Vé: Miễn phí

    Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc
  17. Đền Jongmyo là nơi thờ các vị vua và hoàng hậu của triều đại Joseon của Hàn Quốc. Jongmyo cũng chính là một điểm nhấn đặc sắc trong lịch sử và văn hóa của quốc gia này. Năm 1998, đền Jongmyo được UNESCO công nhận là di tích lâu đời nhất cần được bảo tồn. Đền thờ Jongmyo nằm cạnh cung điện Changdeokgung nên bạn có thể đi tham quan cả 2 điểm cũng rất tiện lợi.


    Đền thờ Jongmyo và các khu biệt lập được xây dựng trên khuôn viên hình bầu dục với diện tích 19,4 ha. Bao quanh bởi những ngọn đồi, những ngôi nhà chức năng và miếu thờ chính nằm trong thung lũng. Đền thờ này được xây dựng từ thế kỉ 14, nhưng sau chiến tranh xâm lược của Nhật Bản tại Hàn Quốc thì bị phá hủy hoàn toàn. Đến thế kỷ 17 đền được dựng lên lại, và hiện nằm ở 157, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, sát Changdeokgung và Changgyeonggung ở phía nam.


    Không chỉ là ngôi đền có tuổi đời lâu nhất của Hoàng Gia với những giá trị cốt lõi của Nho Nháo, đây còn là nơi lưu giữ những giá trị về tinh thần của lịch sử Hàn Quốc. Đền thờ Jongmyo không chỉ được công nhận là di sản văn hóa thế giới vì kiến trúc, mà còn vì nghi lễ thờ cúng tổ tiên được gìn giữ từ thế kỉ 14 đến nay.


    Thông tin tham khảo:

    Địa chỉ: 157 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc

    Điện thoại: +82 2-765-0195

    Đền Jongmyo



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy