Top 10 Bài hát hay nhất của ca sĩ Phi Nhung

Loan Lắm Lời 1685 0 Báo lỗi

Phạm Phi Nhung (sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972) thường được biết đến với nghệ danh Phi Nhung, là một nữ ca sĩ hải ngoại, diễn viên người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ... xem thêm...

  1. Trách Ai Vô Tình là một trong những bài hát không thể không nhắc tới trong những bài hát hay nhất của Phi Nhung. Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng cùng lời bài hát tỏ rõ sự cay đắng xót xa, Phi Nhung đã thành công chạm đến trái tim người nghe.


    Trách Ai Vô Tình phản ánh một thực trạng tồn tại trong xã hội từ xưa tới nay: Có mới nới cũ, tham phú phụ bần. Từng câu từng chữ trong bài hát là mỗi mảnh tình được ghép lại thành một lời "trách" trong sự nghẹn ngào không nguôi.


    • Ca sĩ: Phi Nhung
    • Sáng tác: Nhạc sĩ Nhật Ngân
    • Album: Trách Ai Vô Tình
    • Thể loại: Trữ tình
    • Năm phát hành video: 2015
    • Thời lượng bài hát: 4:38
    Trách Ai Vô Tình
    Trách Ai Vô Tình
    Trách Ai Vô Tình

  2. "Bậu ơi đừng khóc" là tâm tình một bà bầu gánh hát nói với những đứa em trong đoàn của mình. Lời bài hát với giai điệu buồn man mác, dễ đi vào lòng người.

    Bài hát được thể hiện rất thành công bởi ca sỹ Phi Nhung tại chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. "Bậu ơi, em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau", "Họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu..." Những câu hát trong bài hát khiến khán giả vô cùng xúc động. Bằng giọng ca ngọt ngào, truyền cảm, Phi Nhung nhanh chóng chinh phục được trái tim của các khán giả yêu nhạc.


    • Ca sĩ: Phi Nhung
    • Sáng tác: Hamlet Trương
    • lbum: Bậu Ơi Đừng Khóc
    • Thể loại: Trữ tình
    • Năm phát hành video: 2021
    • Thời lượng bài hát: 4:51
    Bậu Ơi Đừng Khóc
    Bậu Ơi Đừng Khóc
    Bậu Ơi Đừng Khóc
  3. Ngồi Buồn Nhớ Mẹ là một sáng tác của Hamlet Trương, nói về tâm trạng của người con xa quê ngày đêm nhớ nhung hình bóng mẹ già thân yêu. MV được Phi Nhung cho ra mắt như một món quà nhỏ mùa vu lan báo hiếu, với thông điệp: Hãy trân trọng, yêu quý hạnh phúc mình đang có, gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất của mỗi chúng ta, dù có chuyện gì hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa.


    Giọng ca ngọt ngào, cao vút của Phi Nhung khiến người nghe không khỏi thổn thức qua từng câu hát. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động, đồng cảm của mình khi thưởng thức ca khúc.


    • Ca sĩ: Phi Nhung
    • Sáng tác: Hamlet Trương
    • Album: Ngồi Buồn Nhớ Mẹ
    • Thể loại: Trữ tình
    • Năm phát hành video: 2020
    • Thời lượng bài hát: 6:31


    Ngồi Buồn Nhớ Mẹ
    Ngồi Buồn Nhớ Mẹ
    Ngồi Buồn Nhớ Mẹ
  4. Chiều Lên Bản Thượng là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh vào năm 1964, được Phi Nhung thể hiện vào năm 2003. Sau khi ra đời, bài hát được trình bày xuất sắc bởi nhiều ca sĩ, trong đó nổi tiếng có giọng ca vàng Phi Nhung. Bài hát vang lên luôn làm cho người nghe gác lại bộn bề cuộc sống và đắm chìm trong không cảnh thiên nhiên hùng vĩ.


    Qua ca khúc, chúng ta cảm nhận được buổi chiều trên bản Thượng thật sống động với khói bếp nhà sàn vương qua đồi núi, hòa lẫn vào làn sương. Tiếng kèn, tiếng hát, tiếng suối reo, tiếng rừng chiều hòa nhịp cùng nhau tạo nên một ca khúc say đắm lòng.


    • Ca sĩ: Phi Nhung
    • Sáng tác: Lê Dinh
    • Album: Huế Buồn - Tình Khúc Lê Dinh
    • Thể loại: Trữ tình
    • Năm phát hành video: 2003
    • Thời lượng bài hát: 4:50
    Chiều Lên Bản Thượng
    Chiều Lên Bản Thượng
    Chiều Lên Bản Thượng
  5. Đừng Nói Xa Nhau là một trong những bài hát rất nổi tiếng được hợp soạn bởi nhạc sĩ Châu Kỳ và thi sĩ Hồ Đình Phương. Sự thể hiện ngọt ngào của Phi Nhung, khiến người nghe cảm nhận được sự bùi ngùi lẫn niềm ưu sầu vì nỗi buồn trong ca từ và đến cả giai điệu.


    Bài hát mở đầu bằng câu nói như thể hiện sự thiết tha xin hãy ở bên nhau để cho tâm hồn không đau khổ, xin hãy ở bên nhau để cho đôi mắt không phải ngấn lệ sầu. Trải qua nỗi đau trên chính cuộc tình của mình khiến người nhạc sĩ thấu hiểu sự tan vỡ. Qua đó người nhạc sĩ mong ước không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả những ai đã yêu nhau và đến với nhau thì “Đừng nói xa nhau”


    • Ca sĩ: Phi Nhung
    • Sáng tác: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương
    • Album: Đừng Nói Xa Nhau
    • Thể loại: Trữ tình
    • Thời lượng bài hát: 8:01
    Đừng Nói Xa Nhau
    Đừng Nói Xa Nhau
    Đừng Nói Xa Nhau
  6. Ca khúc “Sầu tím thiệp hồng” là một sự hợp soạn sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh, bài hát nói về của một chàng trai yêu thầm nhưng chưa dám mở lời với một tâm trạng lưu luyến, buồn thương. Và thế là cô gái đi lấy chồng ….


    Người ta thường nói yêu nhau là một chuyện còn đến được với nhau hay không thì lại là một chuyện. Hôm nay yêu nhau thắm thiết nhưng không ai có thể biết được ngày sau chuyện tình yêu của mình sẽ đi tới đâu. Khi yêu ai mà không dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu để tạo nên những kỷ niệm đẹp cho nhau. Nhưng cũng vì yêu quá nhiều nên khi xa nhau lại khiến cho con tim của mình càng thêm đau.


    • Ca sĩ: Phi Nhung
    • Sáng tác: Nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh
    • Album: Duyên tình sơn nữ
    • Thể loại: Trữ tình
    • Năm phát hành video: 2019
    • Thời lượng bài hát: 5:34
    Sầu Tím Thiệp Hồng
    Sầu Tím Thiệp Hồng
    Sầu Tím Thiệp Hồng
  7. Bài hát Chiều qua phà hậu giang được hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân sáng tác sau này ở hải ngoại. Trong một lần nhạc sĩ Nhật Ngân về miền tây, gặp một người bạn cũ, vì bị thương trong cuộc chiến nên giờ thành thương phế binh đi đàn dạo kiếm sống. Khi về Hoa Kỳ gặp lại Trần Trịnh, ông Nhật Ngân bàn rằng phải sáng tác một ca khúc để vinh danh những người chiến sĩ đã vì nước quên thân mình, để lại một phần thân thể nơi chiến trường hoang lạnh mà trở thành kiếp thương phế binh.


    Bài hát sáng tác để vinh danh những người chiến sĩ đã vì nước quên thân mình, để lại một phần thân thể nơi chiến trường hoang lạnh mà trở thành kiếp thương phế binh. Bài hát được thể hiện rất thành công dưới giọng ca của nữ ca sĩ Phi Nhung.

    • Album: Chiều Qua Phà Hậu Giang
    • Thể loại: Trữ tình
    • Năm phát hành video: 2016
    • Thời lượng bài hát: 4:28
    Chiều Qua Phà Hậu Giang
    Chiều Qua Phà Hậu Giang
    Chiều Qua Phà Hậu Giang
  8. Ca khúc “Bông Điên Điển” là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, ông viết vào năm 1998 và được ca sĩ Phi Nhung thu âm đầu tiên. Sau đó, ca khúc này trở thành một bài hát được nhiều người yêu thích lúc bấy giờ. Vì bài hát mang đặc trưng, ca ngợi vẻ đẹp của vùng Miền Tây sông nước, đất trời hiền hòa để tô điểm cho tình cảm gia đình, tình người xa xứ mà khắc họa nỗi lòng của phận người con gái phải lấy chồng xa. Trong lòng luôn nhớ về gia đình quê hương nơi có bố mẹ các em đang chờ mong nhưng khó mà về.


    "Hò ơi
    Má ơi đừng gả con xa
    Chim kêu vượn hú
    Hò ơi
    Chim kêu vượn hú
    Biết nhà má đâu
    Em đi lấy chồng
    Về nơi xứ xa...."


    • Album: Bông điên điển CD 1,2
    • Thể loại: Trữ tình
    • Thời lượng bài hát: 4:28
    • Năm phát hành video: 2000


    Bông Điên Điển
    Bông Điên Điển
    Bông Điên Điển
  9. Bài hát Giấc Mơ Cánh Cò do Vũ Quốc Việt sáng tác là một ca khúc rất hay đượm sâu hình ảnh của quê hương Việt và nồng nàn tình yêu trong trắng, nhẹ nhàng, không trọn vẹn nhưng ta nâng niu suốt cuộc đời. Giọng hát Phi Nhung trong trẻo mượt mà, khi lên bổng lúc xuống trầm, khi thánh thót, nhẹ nhàng lúc lại nỉ non càng xoáy sâu tâm trạng của người nghe.


    "Gió chiều cứ hắt hiu

    Nghe buồn thiu

    Cánh cò trắng ấu thơ

    Bay về đâu

    Mà chẳng thấy ghé qua

    Ghé qua ruộng đồng

    để lúa mỏi vẫy tay

    Trong chờ mong

    ...."


    • Album: Giấc Mơ Cánh Cò
    • Thể loại: Trữ tình
    • Thời lượng bài hát: 5:15
    • Năm phát hành video: 2003
    Giấc Mơ Cánh Cò
    Giấc Mơ Cánh Cò
    Giấc Mơ Cánh Cò
  10. Ca khúc Căn nhà màu tím do Thanh Thảo và nhạc sĩ Hoài Linh sáng tác để nhắc nhớ về căn nhà màu tím cũ, nơi ghi dấu kỷ niệm thuở “đang trộm nhìn” của nhạc sĩ Hoài Linh với người vợ đầu ấp tay gối. Để rồi theo thời gian “gặp em đã thương càng thương”, tác phẩm “Căn Nhà Màu Tím” ra đời ghi dấu ấn đẹp cho mối tình thời chiến.


    "Chiều nhìn ra đầu ngõ
    Dâng dâng niềm thương nhớ
    Dáng xinh xinh một.... người
    Được nghỉ năm ngày phép
    Mất hai hôm làm quen
    Em mới cho mình biết tên.
    Cuộc đời chinh chiến...."


    • Album: Căn Nhà Màu Tím
    • Thể loại: Trữ tình
    • Năm phát hành video: 2017
    • Thời lượng bài hát: 8:34
    Căn Nhà Màu Tím
    Căn Nhà Màu Tím
    Căn Nhà Màu Tím



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy