Matmata, Tunisia

Matmata là một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam cộng hòa Tunisia. Thị trấn này có cấu trúc điển hình của những ngôi nhà hang động dưới lòng đất do người dân nơi đây đào một cái hố lớn theo phương thẳng đứng so với mặt đất. Xung quanh chu vi của nó, người ta xây dựng một hang động nhân tạo bên trong là những ngôi nhà có phòng ốc và các lối đi được liên kết với nhau. Người dân tại ngôi làng Matmata ở miền nam Tunisia cũng lựa chọn sống dưới mặt đất để tránh khí hậu nóng bỏng ở khu vực này. Những căn nhà ở đây trở nên nổi tiếng hơn khi đạo diễn người Mỹ George Lucas chọn làm bối cảnh cho bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của mình “Chiến tranh giữa các vì sao”.


Cư dân ở Matmata sống chủ yếu dựa vào nguồn thu du lịch và trồng ô liu. Các ngôi nhà được xây dựng bằng cách đầu tiên đào một cái hố tròn sâu vào sa thạch, đủ mềm để làm việc với các dụng cụ cầm tay đơn giản. Các hang động sau đó được đào ra xung quanh các cạnh của hố, tạo thành các phòng ngầm và để lại hố chính làm sân. Sau khi hoàn thành, việc xây dựng troglodyte mang đến một lối thoát tốt đẹp khỏi sức nóng của ngày và một ngôi nhà vững chắc có thể tồn tại trong nhiều năm. Tất nhiên, trừ khi những cơn mưa lớn như những năm 1960 dẫn đến lũ lụt, thiệt hại và trong một số trường hợp là sự phá hủy các ngôi nhà dưới lòng đất. Thời kỳ hạn hán khắc nghiệt cũng có thể làm hỏng nhà cửa. Nơi đây thu hút du khách và nổi tiếng thế giới nhờ có một ‘troglodyte’ được chọn làm bối cảnh nơi ở của nhân vật chính Luke Skywalker trong bộ phim Star Wars vào năm 1977.

Thị trấn Matmata, Tunisia
Thị trấn Matmata, Tunisia
Matmata, Tunisia
Matmata, Tunisia

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy