Cột cờ Hà Nội

Cột cờ Hà Nội còn được có cái tên khác là Kỳ đài Hà Nội, được xây dựng vào thế kỷ XIX. Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long.


Cột Cờ được xây dựng bao gồm ba tầng đế và một thân cột. Các tầng đế hình chóp vuông cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau và có gạch bao quanh.

  • Tầng một dài 42,5m, cao 3,1m, trên có hai thang gạch
  • Tầng hai mỗi chiều 27 mét, cao 3,7 mét có bốn cửa, cửa hướng Đông trên có đắp hai chữ “Nghênh húc” (đón ánh nắng ban mai), V cửa Tây với “Hồi quang” (ánh sáng phản chiếu), cửa Nam với “Hướng minh” (hướng về ánh sáng), cửa Bắc không có chữ đề.
  • Tầng ba, mỗi chiều dài 12,8m, cao 5,1m. Trên tầng này là thân Cột Cờ, cao 18,2m; cột hình bát giác, thon dần lên trên, mỗi chân đế dài khoảng 2m. Có 54 bậc thang xoắn ốc ở phần trong thân lên đỉnh. Toàn bộ được chiếu sáng (và thông gió) bởi 39 lỗ hình dẻ quạt. Đỉnh cột cờ là một phiến đá hình bát giác cao 3,3m, tám cạnh tương ứng với tám ô cửa sổ. Chính giữa sàn là một hình trụ có đường kính 40cm đến đỉnh sàn cắm một cán cờ (cán cờ cao 8m). Toàn bộ cột cờ cao 33,4m, nếu tính thêm cán cờ thì là 41,4m.

Năm 1989, Cột cờ Hà Nội được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1989.


Vị trí: Trên con đường Điện Biên Phủ đối diện với vườn hoa Lê-nin, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cột cờ Hà Nội
Cột cờ Hà Nội
Bên trong cột cờ Hà Nội
Bên trong cột cờ Hà Nội

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy