Chim Ruồi

Con chim nhỏ xinh đẹp này chính là loài chim ruồi Anna. Nó có kích thước không lớn hơn một quả bóng bàn. Nó khá phổ biến ở vùng bờ biển phía Tây của nước Mỹ. Loài này được đặt tên theo nữ công tước Rivoli – Anna Massena – vợ của một nhà sưu tập chim nổi tiếng ở thế kỷ 19. Một nhà tự nhiên học người Pháp – Rene Primevere Lesson đã đặt tên chú chim như vậy để vinh danh bà.

Chim ruồi (hay còn gọi là chim ong) là một họ chim nhỏ sống ở Bắc Mỹ có kích thước rất nhỏ bé (tối đa 15cm). Chúng có bộ lông óng ánh sắc màu và đặc biệt nhất là cặp lông đuôi dài tuyệt đẹp, rất giống với loài chim Thiên đường. Khi bay chúng có thể đứng yên một chỗ với tần số đập cánh lên tới 70 lần/giây. Chim Ruồi thường bay với tốc độ xấp xỉ 50 km/h và đây cũng là loài chim duy nhất trên hành tinh có khả năng bay lùi. Thức ăn của chúng chủ yếu là mật hoa.

Chim ruồi
quá xinh đẹp và đáng yêu nhưng chúng đang phải đứng bên ranh giới của sự tuyệt chủng do con người khiến môi trường sống của chúng thay đổi.

Chim ruồi Anna
Chim ruồi Anna

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy