Sâu độc Stuxnet năm 2010

Stuxnet là một loại sâu máy tính độc hại được xác định lần đầu tiên vào năm 2010. Stuxnet là một loại sâu máy tính ban đầu nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, sau đó đã đột biến và lây lan sang các cơ sở sản xuất năng lượng và ngành công nghiệp khác nhau. Cuộc tấn công phần mềm độc hại Stuxnet ban đầu nhắm mục tiêu vào các bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC) được sử dụng để tự động hóa các quy trình của máy. Nó đã tạo ra một loạt sự chú ý của giới truyền thông sau khi được phát hiện vào năm 2010 vì nó là loại virus đầu tiên được biết đến có khả năng làm tê liệt phần cứng và vì nó dường như được tạo ra bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, CIA và tình báo Israel..

Nhiều tin đồn cho rằng con sâu này là một liên doanh giữa Mỹ và Israel với vai trò là một vũ khí mạng. Sâu Stuxnet này lây lan bằng cách sử dụng các ổ đĩa di động bị nhiễm, chẳng hạn như ổ đĩa flash USB. Nó lây nhiễm và cập nhật các máy tính khác bên trong các mạng riêng không được kết nối với internet. Stuxnet đã phá hủy nhiều máy ly tâm trong cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran bằng cách khiến chúng tự cháy. Theo thời gian, các nhóm khác đã biến đổi virus để nhắm mục tiêu vào các cơ sở bao gồm nhà máy xử lý nước, nhà máy điện và đường khí đốt.

Sâu độc Stuxnet năm 2010
Sâu độc Stuxnet năm 2010
Sâu độc Stuxnet năm 2010
Sâu độc Stuxnet năm 2010

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy