Nhà văn ít tuổi nhất

Bella J Dark đến từ Weymouth, Vương quốc Anh đã quyết định biến những giấc mơ được nhìn thấy câu chuyện của chính mình trên kệ thành hiện thực. Khi chỉ 5 năm 211 ngày tuổi, cô bé hiện là người trẻ nhất thế giới xuất bản một cuốn sách. Bella đã viết và minh họa một cuốn sách có tựa đề The Lost Cat, kể về câu chuyện của chú mèo Snowy, một chú mèo bị lạc sau khi ra ngoài một mình vào ban đêm. Bella viết câu chuyện để dạy trẻ em không được ra ngoài một mình vào ban đêm. The Lost Cat được xuất bản bởi nhà xuất bản Ginger Fyre Press vào ngày 31 tháng 1 năm 2022 và đã bán được hơn 1.000 bản kể từ đó.


Bella lần đầu tiên có ý tưởng cho The Lost Cat từ một trong những bức vẽ của cô bé. Mẹ của Bella, Chelsie Syme, nói rằng Bella luôn có trí tưởng tượng tuyệt vời và đã viết truyện ngắn từ khi mới ba tuổi. Bella đã dành khoảng năm ngày để viết toàn bộ câu chuyện, ngoài việc vẽ và tô màu tất cả các bức tranh (trong đó có một bức vẽ ở trang cuối cùng do chị gái Bella là Lacie May vẽ). Trước Bella, người trở thành nhà văn trẻ nhất từng xuất bản một cuốn sách là Dorothy Straight (sinh ngày 25 tháng 5 năm 1958). Cuốn sách How the World Began của cô được xuất bản vào tháng 8 năm 1964 khi Dorothy 6 tuổi.

Nhà văn ít tuổi nhất
Nhà văn ít tuổi nhất
Nhà văn ít tuổi nhất
Nhà văn ít tuổi nhất

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy