Nhà thờ Con Gà

Nhà thờ chính tòa Ðà Lạt hay nhà thờ Con Gà là một trong những kiến trúc cổ xưa tiêu biểu còn xót lại từ thời Pháp thuộc. Đây là một trong những nhà thờ lớn nhất của Đà Lạt. Sở dĩ nhà thờ có tên gọi là con gà vì trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà lớn. Nhà Thờ Con Gà Đà Lạt có tên gọi chính thức là Nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari nằm trên đường Trần Phú, còn được gọi tên gọi khác là Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Phần phía trên cao của nhà thờ được lắp 70 tấm kính màu mang đậm phong cách của kiến trúc Châu Âu thời Trung cổ. Nhà Thờ Con Gà là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, nơi chính tòa của vị giám mục Giáo phận Đà Lạt, cũng là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại.

Công trình được xây suốt 11 năm và chia làm 3 giai đoạn, được thiết kế theo “kiểu mẫu” của các nhà thờ Công giáo Rôma ở châu Âu, tiêu biểu cho trường phái kiến trúc Roman. Đường nét uốn lượn tỉ lệ hài hòa làm cho khung cảnh thánh đường thêm phần huyền ảo. Con gà trống là Totem - vật linh cổ của giống người Gô-loa, thủy tổ nước Pháp, một con vật đầy kiêu hãnh, luôn ưỡn ngực, cất tiếng gáy báo hiệu đêm đen kết thúc. Con gà trống còn là biểu tượng của sự sám hối, Kinh Tân Ước kể lại việc Chúa Giê-su tiên đoán với Phê-rô khi ông tỏ ra rất trung kiên bảo vệ Chúa. Bạn sẽ không hối tiếc nếu đi đến một trong những điểm tham quan tại Đà Lạt được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Nhà thờ Con Gà
Nhà thờ Con Gà
Nhà thờ Con Gà
Nhà thờ Con Gà

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy