Làm các câu dễ trước(Đối với tất cả các môn học)

Có nhiều bạn học sinh cho rằng khi đi thi chỉ sợ mỗi không biết làm, chứ biết làm rồi thì coi như làm được. Nhưng thực chất, khoảng cách giữa việc biết cách làm và làm ra kết quả khá xa đấy bạn. Chúng ta không lạ gì khi có những điểm thi Đại học được công bố lên là 2, 3 hoặc 4 điểm. Có thể những bạn được điểm kém là do không nhớ chút gì kiến thức, nhưng cũng có nhiều trường hợp do phân bố thời gian chưa hợp lí. Một nguyên tắc tối quan trọng khi đi thi là: Dễ làm trước, khó bỏ sau. Thông thường, đề thi Đại học sẽ có các câu hỏi mức độ từ dễ đến khó để phân loại học sinh. Chính vì vậy, bạn nên tập trung nhiều thời gian vào những câu dễ trước.


Có những câu chỉ vài bước làm là ra ngay mà lại được từ 1-1,5 điểm. Vậy thì tại sao chúng ta không làm những câu đó cho tốt nhỉ?Sau khi làm xong những câu cơ bản, thí sinh nên quay lại kiểm tra đáp số và các bước làm các câu trung bình và khá trước, để chắc chắn rằng phần bài làm câu đó không bị mất điểm. Khi đã chắc chắn được 6, 7 điểm trong tầm tay, lúc này bạn mới nên nghĩ đến những câu khó hơn nhằm phân loại học sinh. Qua các kì thi cử nói chung, có nhiều bạn thí sinh ra về mà tiếc ngẩn ngơ vì mải chinh phục câu khó mà bỏ qua những câu dễ, chủ quan dẫn đến sai kết quả, trong khi câu khó làm cả trang giấy mới được 0,5 - 1 điểm, còn câu kia chỉ cần cẩn thận một chút có thể ăn trọn vẹn điểm. Với cách làm bài này, cộng thêm việc bạn có kiến thức cơ bản, 6 - 7 điểm đi thi Đại học sẽ không hề khó khăn.

Bài học kinh điển đi thi: Câu dễ ưu tiên, câu khó làm sau
Bài học kinh điển đi thi: Câu dễ ưu tiên, câu khó làm sau

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy