Dùng tay che nắng

Đây là tư thế rất được những người nổi tiếng ưa dùng trong các album ảnh chụp hình ngoài trời của họ. Với tư thế này, bạn trông sẽ hòa mình với thiên nhiên hơn khi được ánh nắng mai dịu dàng bao phủ, trông như 1 cô công chúa vừa thức giấc sau giấc ngủ dài, rất nên thơ và đậm chất nghệ thuật!


Để có 1 tấm ảnh đầy chất nghệ thuật này, bạn nên chụp hình ngoại cảnh vào lúc sáng sớm, khi trời có nắng nhẹ, hắt bóng hơi nghiêng nhằm tạo nên sự tương phản cho tấm hình hoặc vào buổi hoàng hôn khi còn vương vấn một ít nắng cuối ngày với cảnh mặt trời màu đỏ cam lặn dần vào bóng tối. Khi chụp ảnh với tư thế này bạn không nên nhìn thẳng vào máy ảnh, thay vào đó có thể nhìn xa xăm, đưa tay lên che mặt 1 cách tự nhiên nhất, thế là bạn đã có 1 tấm hình đầy chất thơ rồi đấy!

Tư thế này vô cùng thích hợp để có những shoot hình ngoại cảnh đẹp long lanh
Tư thế này vô cùng thích hợp để có những shoot hình ngoại cảnh đẹp long lanh
Dùng tay che mặt giúp bạn tự tin hơn khi chụp hình
Dùng tay che mặt giúp bạn tự tin hơn khi chụp hình

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy