Đấu trường La Mã (Rome, Ý)

Nói đến Rome, địa điểm đầu tiên bạn nghĩ đến chắc chắn là Đấu trường La Mã. Đôi khi được gọi là Nhà hát vòng tròn Flavian. Được xây dựng giữa năm 72 đến 80, nó đã được sử dụng trong khoảng 500 năm. Đấu trường La Mã có sức chứa khoảng 80.000 khán giả. Các trận chiến trên biển, săn bắn động vật, tái hiện trận chiến nổi tiếng, hành quyết và các bộ phim thần thoại chỉ là một số trong những cảnh tượng công cộng được tổ chức tại Đấu trường La Mã. Động đất và những kẻ cướp đá đã khiến Đấu trường rơi vào tình trạng hoang tàn, nhưng vẫn mở cho khách du lịch, và thiết kế của nó vẫn ảnh hưởng đến việc xây dựng các nhà hát hiện đại, khoảng 2.000 năm sau. Ngày nay, kỳ quan thế giới này là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và đóng vai trò là biểu tượng của Hoàng gia Rome.


Đấu trường La Mã được biết đến đầu tiên dưới cái tên Amphitheatrum Flavium theo tiếng Latinh hoặc Anfitea tro Flavio tiếng Ý, sau này gọi là Colosseum hay Colosseo, là một đấu trường lớn ở thành phố Roma. Công suất chứa lúc mới xây xong là 50 000 khán giả. Đấu trường được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu và nô lệ có nguồn gốc tù binh chiến tranh thi đấu và trình diễn công chúng. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 70-80 sau Công Nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây là công trình lớn nhất được xây ở Đế chế La Mã được hoàn thành năm 80 sau Công Nguyên dưới thời Titus, với nhiều chỉnh sửa dưới thời hoàng đế Domitian.

Đấu trường La Mã
Đấu trường La Mã
Đấu trường La Mã
Đấu trường La Mã

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy