Chó Labrador

Chó Labrador Retriever là giống chó tha mồi được nuôi phổ biến nhất ở Mỹ. Cái tên “Labrador” bắt nguồn từ tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “Người lao động”. Tổ tiên của chúng có nguồn gốc từ Canada. Ban đầu loài chó này chuyên dùng để đánh hơi và tha mồi trong các cuộc đi săn. Đến năm 1800, Labrador được đem về Anh và trở nên phổ biến hơn. Cho đến nay, chúng được coi một trong những loài chó nuôi trong gia đình phổ biến nhất trên thế giới.


Chó Labrador (gọi tắt là chó Lab) là loại chó rất nghe lời, trung thành và đặc biệt rất hiền lành. Chúng rất thích chơi, đặc biệt với trẻ em và ngay kể cả những con vật khác. Thế nên loài chó này rất phổ biến ở Australia, New Zealand, Anh, Canada và cả Mỹ. Chó Labrador cũng rất dễ để huấn luyện, và trở nên rất hữu ích.


Đặc biệt, chúng giúp đỡ những người mù và cả những người tự kỷ. Chó Lab cũng rất được cảnh sát và các lực lượng khác sử dụng, được sử dụng trong công tác an ninh và hình sự.

Chó Labrador
Chó Labrador
Chó Labrador
Chó Labrador

Top 10 Loài chó đáng yêu nhất thế giới

  1. top 1 Chó Pembroke Welsh Corgis
  2. top 2 Chó Labrador
  3. top 3 Chó Đức Shepherds
  4. top 4 Chó Beagles
  5. top 5 Chó Poodles
  6. top 6 Chó Huskies
  7. top 7 Chó Golden
  8. top 8 Chó Maltese
  9. top 9 Chó Newfoundland
  10. top 10 Portuguese Water

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy