Cầu Cẩm Lệ - hàn gắn vết thương chiến tranh

Chiến tranh đã đi qua hơn 2 thập kỹ, người dân đôi bờ sông Cẩm Lệ chứng kiến cảnh chiếc cầu già nua, gãy đổ vì bom đạn chiến tranh. Những chiếc xe kéo tay cùng người nông dân ra đồng với nhọc nhằn cách trở. Năm 2001, cầu Cẩm Lệ có chiều dài 399m, rộng 14,5m được xây dựng mới để thay thế chiếc cầu cũ già nua, gãy đổ vì bom đạn chiến tranh. Được thi công theo công nghệ đúc hẫng tiên tiến trên thế giới, nhưng chưa phổ biến ở Việt Nam, cầu mới Cẩm Lệ đã hàn gắn vết thương chiến tranh và khai sáng vùng đất phía Nam của thành phố Đà Nẵng.


Cầu Cẩm Lệ là cây cầu đúc hẫng đầu tiên ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cầu nằm ở vùng ven, nối quốc lộ 1A và quốc lộ 14B, được xây dựng từ năm 2001, thi công theo công nghệ đúc hẫng – một công nghệ tiên tiến trên thế giới, nhưng chưa phổ biến ở Việt Nam.

Cầu Cẩm Lệ ngày nay
Cầu Cẩm Lệ ngày nay
Cầu Cẩm Lệ thời Pháp thuộc
Cầu Cẩm Lệ thời Pháp thuộc

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy