Abel Xavier trong trận gặp Pháp
Trong trận bán kết Euro 2000, đội tuyển Bồ Đào Nha đã đấu với đội tuyển Pháp với tỷ số hòa 1-1. Trận đấu bước vào hiệp phụ theo luật bàn thắng vàng (1 bàn thắng cả trận) nhưng cả 2 đội đều rất vất vả để khai thông thế bế tắc. Còn ba phút nữa, Abel Xavier, hậu vệ phải của Bồ Đào Nha của Everton đã quyết định dùng tay cản cú sút của Sylvain Wiltord. Lúc đầu, nó trông giống như một pha tắc bóng thông thường, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, các trọng tài đã đề nghị Pháp bị phạt vì một lỗi rõ ràng là Abel Xavier dường như đã hạ tay trái để cản phá một cú sút ở góc hẹp.
Trận đầu tiên của trận bán kết Euro 2000 kết thúc trong tranh cãi gay gắt sau khi Pháp đánh bại Bồ Đào Nha trong hiệp phụ đầy bất ngờ với quả phạt đền của Zinedine Zidane do trọng tài biên người Slovakia cho phép. Trận đấu bị hoãn ít nhất ba phút khi Bồ Đào Nha, các cầu thủ và băng ghế dự bị của họ nổi cơn thịnh nộ với Benkö và Sramka. Luis Figo dường như đã rời khỏi hiện trường một cách bực bội, cởi áo ra, nhưng đã quay lại vài giây trước khi Zidane đưa bóng vào lưới.