Top 6 phố ẩm thực thu hút nhiều du khách nhất khu vực Đông Nam Á

Trịnh Ngân 338 1 Báo lỗi

Bạn có phải là người có tâm hồn đam mê ăn uống? Tất cả những món ăn độc lạ, đặc sắc nhất định phải nếm qua? Vậy thì đừng nên bỏ lỡ 6 phố ẩm thực nổi tiếng nhất ... xem thêm...


  1. Bạn sẽ phải bất ngờ khi biết được Việt Nam là nơi có khu phố ẩm thực được ưa thích nhất khu vực Đông Nam Á. Đường Vĩnh Khánh là nơi thu hút nhiều thực khách nhất, thực đơn phong phú, đồ ăn ngon rẻ. Các bạn trẻ luôn thích tụ tập tại đây với các món ăn yêu thích kèm bia hơi.

    Một khu phố ẩm thực sầm uất, vũ công đường phố, karaoke suốt đêm làm không khí có một không hai tại đây. Các món ăn hải sản được ưa chuộng nhất như: ốc biển, ghẹ, hàu, thịt bò, thịt heo nướng bằng than hoa... Quán ốc Oanh được nhiều người tại Quận 4 vô cùng ưa thích. Các bạn hãy đến Hồ Chí Minh để được khám phá khu phố ẩm thực bậc nhất Đông Nam Á nhé!

    Tôm nướng hấp dẫn
    Tôm nướng hấp dẫn
    Quán ốc Oanh với nhiều món ăn hấp dẫn
    Quán ốc Oanh với nhiều món ăn hấp dẫn


  2. Đến với Malaysia, chắc chắn bạn nên ghé thăm Bukit Bintang để mua sắm và Jalan Alor để ăn uống. Một khu ẩm thực đường phố tiện lợi, sắp xếp rất ngay ngắn thẳng hàng. Những món ăn điển hình của văn hóa Malay được bày bán rất nhiều tại đây như satay (thịt nướng xiên que), bò bía cuốn, mít sấy khô...

    Không những chỉ được ăn đồ ăn ngon, bạn còn được thưởng thức âm nhạc đường phố vào mỗi tối nữa. Các quán ăn tại Jalan Alor lúc nào cũng nghĩ người, bàn ghế thậm chí lấn tràn ra cả đường. Mùi thức ăn toả ra thơm phức, những gương mặt tươi tắn của thực khách, tiếng người gọi nhau í ới, xe cộ ra vào tấp nập… tất cả tạo nên một sức nóng lôi cuốn của khu phố ăn uống sầm uất. Xung quanh khu Jalan Alor, bạn cũng sẽ có cơ hội bắt gặp nhiều nghệ sĩ tự do đường phố và được nghe nhạc sống miễn phí. Bạn còn chờ đợi gì nữa mà không khám phá khu phố ăn uống Jalan Alor để trải nghiệm ẩm thực Malay thực thụ?

    Không khí vui vẻ, nhộn nhịp
    Không khí vui vẻ, nhộn nhịp
    Đồ ăn dân dã đậm chất Malaysia
    Đồ ăn dân dã đậm chất Malaysia

  3. Mahabandoola, một khu phố ẩm thực có từ lâu đời tại Myanmar. Kiến trúc thuộc địa xưa cũ sẽ khơi dậy một niềm đam mê ăn uống trong bạn. Khắp các ngõ hẻm trong phố ẩm thực này tràn ngập những người bán hàng rong, đặc sắc nhất là phố 19. Thực ra không chỉ có “19 street” là phố nhậu, các trục đường được đánh số gần đó cũng sáng đèn nhộn nhịp. Nhưng “19 street” vẫn là trung tâm và là điểm lí tưởng cho du khách dừng chân . Nếu ban ngày đây là những khu chợ tạm bợ tràn ra mặt đường, thì ban đêm ngập tràn những đồ nướng.


    Trên đường Mahabandoola, thực khách sẽ tìm thấy vô số hàng bán mohinga (bún cá) vào buổi sáng. Các quầy bán salad lahpet được bán rất nhiều. Điểm nổi bật ở phố 19 là những bộ bàn ghế bày tràn phố vào ban đêm. Đám đông du khách và dân địa phương càng khiến đêm ở Mahabandoola thêm ồn ào, náo nhiệt. Bạn có thể mua một chai bia để thưởng thức cùng thịt hay rau xiên nướng chỉ với 2 usd. Bún cá hay còn gọi là mohinga được người dân ưa chuộng nhất vào mỗi sáng sớm. Mặt khác thức ăn được bày bán tràn lan khiến bạn thực sự không thể cưỡng lại được.

    Thiên đường ăn uống
    Thiên đường ăn uống
    Nếu ban ngày đây là những khu chợ tạm bợ tràn ra mặt đường, thì ban đêm ngập tràn những đồ nướng.
    Nếu ban ngày đây là những khu chợ tạm bợ tràn ra mặt đường, thì ban đêm ngập tràn những đồ nướng.

  4. Anh bạn láng giềng của nước chúng ta nằm trong top 4 của danh sách này quả thực không sai. Đến với thủ đô văn hoá Lào là sự khám phá đầy bất ngờ về nét ẩm thực. Đặc biệt bạn không nên bỏ lỡ dịp thăm thú chợ đêm nằm dọc trên các con phố nhỏ giao với đường Sisavangvong. Các đặc sản địa phương ngon tuyệt, đồ nướng, nước uống... với giá rất hợp lý.

    Các gian hàng tập trung tại hai con đường gạch đỏ. Người bán hàng nơi đây vừa thân thiện nhiệt tình với du khách lại là người hướng dẫn viên du lịch xuất sắc. Vì họ rất thông thạo tiếng Anh. Ping Kai, thịt gà nướng là món ăn được ưa thích nhất. Ngoài ra các món ăn lạ miệng như aw lahm (cà hầm), kaipen (rong sấy)... đang chờ bạn thưởng thức!

    Chợ đêm
    Chợ đêm
    Người bán hàng nơi đây vừa thân thiện nhiệt tình với du khách lại là người hướng dẫn viên du lịch xuất sắc.
    Người bán hàng nơi đây vừa thân thiện nhiệt tình với du khách lại là người hướng dẫn viên du lịch xuất sắc.

  5. Charoenkrung nằm bên bờ sông Bangrak, với không gian thơ mộng thoáng đãng cùng các món ăn vô cùng đặc biệt của Thái Lan. Chắc các bạn không lạ gì Thái Lan- một thiên đường ăn uống "vỉa hè". Jok Prince, nằm tại ngõ nhỏ trên đường tới rạp phim Prince với các món ăn ngon như cháo gà, cháo heo... là quán ăn được rất nhiều người ưa thích tại Charoenkrung.


    Charoenkrung nổi tiếng với nhiều món ngon. Nhưng ấn tượng với thực dân du khách hơn cả là món vịt quay. Nơi bán vịt quay ngon nhất ở đây không thể không nhắc đến Prachak. Đây là quán ăn có thâm niên hàng thập kỷ từ những năm 1897, sốt và ớt cay hòa quyện với thịt vịt sẽ làm bạn nhớ mãi không nguôi.

    Charoenkrung tại Bangkok, Thái Lan
    Charoenkrung tại Bangkok, Thái Lan
    Charoenkrung nằm bên bờ sông Bangrak, với không gian thơ mộng thoáng đãng cùng các món ăn vô cùng đặc biệt của Thái Lan.
    Charoenkrung nằm bên bờ sông Bangrak, với không gian thơ mộng thoáng đãng cùng các món ăn vô cùng đặc biệt của Thái Lan.
  6. Singapore được mệnh danh như một "Đảo quốc sư tử" nhờ sự vươn lên hùng mạnh trên mọi phương diện. Phố ẩm thực cũng là một trong những lĩnh vực nói lên "đẳng cấp" tại đây. Vào năm 2016, Smith được gắn sao danh hiệu Michelin về ẩm thực. Phố Smith tập hợp rất nhiều địa chỉ quán cơm, mì... với nhiều món ăn độc lạ.

    Chinatown, một con phố ẩm thực được đầu tư rất tốt như hệ thống mái vòm, làm mát... để du khách ăn uống thoải mái trong không gian sạch đẹp, thoáng mát nhất. Vô vàn nhiều món ăn đặc sắc như: vịt nướng, đặc sản cháo ếch, mì xào kway teow, bò bía popiah... được phục vụ đến 11h đêm các ngày trong tuần. Đây chính là điểm dừng chân lí tưởng cho mọi du khách.

    Khu phố ẩm thực của Singapore
    Khu phố ẩm thực của Singapore
    Vô vàn nhiều món ăn đặc sắc như: vịt nướng, đặc sản cháo ếch, mì xào kway teow, bò bía popiah... được phục vụ đến 11h đêm các ngày trong tuần.
    Vô vàn nhiều món ăn đặc sắc như: vịt nướng, đặc sản cháo ếch, mì xào kway teow, bò bía popiah... được phục vụ đến 11h đêm các ngày trong tuần.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy