Top 25 Kỷ lục Guinness kì lạ nhất hành tinh

Băng Tâm 1078 0 Báo lỗi

Ngoài những kỷ lục nhiều người đã biết như người nhỏ nhất thế giới, chị em sinh đôi già nhất thế giới, danh sách các kỷ lục Guinness kì lạ khác được ghi nhận ... xem thêm...

  1. Đắp mặt nạ là công việc làm đẹp rất bình thường của chị em phụ nữ mỗi khi có thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng để tạo nên một kỷ lục kỳ lạ nhất thế giới thì phải làm cho nó trở nên đặc biệt. Và vào ngày 28/7/2013, 1.213 người ở Đài Loan đã lập kỷ lục Guinness bằng cách đắp mặt nạ cùng một thời điểm trong vòng 10 phút.
    1.213 người ở Đài Loan đắp mặt nạ cùng một thời điểm
    1.213 người ở Đài Loan đắp mặt nạ cùng một thời điểm

  2. Nếu cắt móng tay hằng ngày đều được các bậc cha mẹ coi như một cách để giữ gìn vệ sinh cá nhân cho con cái thì hãy xem điều mà Chris "The Dutchess" Walton làm để có thể xác lập kỷ lục móng tay dài nhất thế giới. Cô đã không cắt móng tay trong suốt 18 năm. Bức ảnh này được chụp năm 2011 khi bộ móng trái của nữ ca sĩ người Mỹ 45 tuổi dài 309,7 cm và móng phải dài 279,4cm.
    Chris
    Chris "The Dutchess" Walton là người có móng tay dài nhất thế giới
  3. Lắc vòng để có một vòng eo thon gọn là điều mà các chị em đều mong muốn. Để việc này trở nên ấn tượng, vào tháng 2/2013, 4.483 người đã đồng diễn lắc vòng trong 7 phút ở trường đại học Thammasat thuộc ngoại ô Bangkok, Thái Lan và lập kỷ lục về số người lắc vòng cùng lúc đông nhất thế giới.
    4.483 người đồng diễn lắc vòng ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan
    4.483 người đồng diễn lắc vòng ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan
  4. Kỷ lục Guinness cho "Người hút thìa nhiều nhất" thuộc về anh Etibar Elchiyev, người Gruzia khi đã hút 50 chiếc thìa kim loại lên người vào tháng 12/2011. Cơ thể anh không khác gì một thỏi nam châm cỡ lớn và anh được mệnh danh là "Người nam châm".
    Anh Etibar Elchiyev là người hút thìa nhiều nhất
    Anh Etibar Elchiyev là người hút thìa nhiều nhất
  5. Ông Jin Songhao - người Trung Quốc đã lập kỷ lục ở trần trong tuyết lâu nhất thế giới vào tháng 01/2011 khi vùi mình trong tuyết lạnh suốt 46 phút 7 giây mà không hề có quần áo trên người.
    Ông Jin Songhao ở trần trong tuyết
    Ông Jin Songhao ở trần trong tuyết
  6. 52 đầu bếp ở Costa Rica đã tham gia lập kỷ lục với chảo cơm rang Quảng Đông lớn nhất thế giới với lượng cơm đủ phục vụ cho hơn 7000 người và có trọng lượng lên tới 1350kg vào tháng 2/1013.
    Chảo cơm rang Quảng Đông lớn nhất thế giới
    Chảo cơm rang Quảng Đông lớn nhất thế giới
  7. Ông Milan Roskopf người Slovakia đã tự phá kỷ lục của mình trước đó khi tung hứng 3 chiếc máy cưa điện thành công liên tiếp 62 lần, gần gấp đôi số lần năm 2008 vào tháng 6/2009 vừa qua.
    Ông Milan Roskopf tung hứng 3 chiếc máy cưa điện
    Ông Milan Roskopf tung hứng 3 chiếc máy cưa điện
  8. Đi tàu lượn siêu tốc là trò chơi giải trí cho những "tín đồ" săn lùng sự sợ hãi. Với sự yêu thích của mình với trò chơi này, họ đã cùng nhau lập kỷ lục về số người khỏa thân đi tàu lượn siêu tốc đông nhất thế giới vào ngày 8/8/2010 với sự tham gia của 102 người trên tàu lượn Green Scream ở Công viên Đảo Phiêu lưu, Essex, nước Anh.
    Tàu lượn Green Scream với số người khỏa thân đi tàu lượn siêu tốc đông nhất thế giới
    Tàu lượn Green Scream với số người khỏa thân đi tàu lượn siêu tốc đông nhất thế giới
  9. Ông Pete Glazebrook ở miền Bắc nước Anh đã hạnh phúc ôm củ hành nặng 8,1kg do chính tay mình trồng trong tay. Với củ hành này, ông đã lập kỷ lục trồng củ hành nặng nhất thế giới vào tháng 9/2011.
    Ông Pete Glazebrook với củ hành nặng 8,1kg
    Ông Pete Glazebrook với củ hành nặng 8,1kg
  10. Đã có ai dám để đàn ông bu xung quanh mình mà không cảm thấy sợ hãi? Nhưng anh She Ping - một thợ nuôi ong người Trung Quốc đã để 331.000 con ong phủ kín toàn thân. Người đàn ông dũng cảm này đã lập kỷ lục với 32,85kg ong bu khắp cơ thể tháng 4/2012, tự phá vỡ kỷ lục với 26,55kg ong trên cơ thể mình trước đó.
    Anh She Ping bị phủ kín toàn thân với 331.000 con ong
    Anh She Ping bị phủ kín toàn thân với 331.000 con ong
  11. Để có được bức ảnh này và thiết lập kỷ lục "hình xếp từ lều lớn nhất thế giới", 900 chiếc lều đã được dựng trên bãi biển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào tháng 10/2012.
    Hình xếp lớn nhất thế giới từ 900 chiếc lều
    Hình xếp lớn nhất thế giới từ 900 chiếc lều
  12. Với mái tóc kiểu Mohican độc đáo này, tháng 9/2012, nhà thiết kế thời trang Nhật Bản Kazuhiro Watanabe đã được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness với mái tóc kiểu Mohican cao nhất thế giới. Mái tóc này dài xấp xỉ lên tới 114 cm.
    Mái tóc kiểu Mohican dài xấp xỉ 114 cm
    Mái tóc kiểu Mohican dài xấp xỉ 114 cm
  13. Người Romani đã lập kỷ lục Guiness với lá cờ Tổ quốc to nhất thế giới ở Clinceni gần Bucharest hồi tháng 5/2016. Lá cờ có chiều dài là 343,8m và chiều rộng lên đến 223,2m.
    Cờ Tổ quốc to nhất thế giới của người Romani
    Cờ Tổ quốc to nhất thế giới của người Romani
  14. Công viên hải dương Sentosa S.E.A, Singapore không chỉ lập kỷ lục về khu đại dương nhân tạo lớn nhất thế giới với 80.000 sinh vật thuộc 800 loài và 42,9 triệu lít nước được sử dụng ở đây mà còn giữ kỷ lục cho "tấm panen acrylic lớn nhất thế giới".
    Công viên hải dương Sentosa S.E.A
    Công viên hải dương Sentosa S.E.A
  15. Để kêu gọi gây quỹ từ thiện, tháng 6/2010, rất đông người dân Anh đã mặc trang phục Sumo Nhật Bản chạy bộ 5km trong công viên Battersea ở thủ đô London. Điều không ngờ tới là sau đó, ban tổ chức đã đăng ký lập kỷ lục thế giới cho nội dung số người mặc đồ Sumo chạy bộ đông nhất thế giới và được công nhận.
    Người dân Anh mặc trang phục Sumo Nhật Bản chạy bộ
    Người dân Anh mặc trang phục Sumo Nhật Bản chạy bộ
  16. Anh Gerard Jesse đến từ Philippines đã xác lập kỷ lục kỳ dị nhất thế giới bằng việc "xì hơi" dập tắt 5 ngọn nến. Để lập được kỷ lục này, anh Gerard đã sử dụng một chiếc ống dài để hỗ trợ khả năng "đặc biệt" này cùng với sự giúp đỡ của một người bạn.
    Gerard Jesse
    Gerard Jesse "xì hơi" dập tắt 5 ngọn nến
  17. Ông Kirby Roy là người sở hữu kỷ lục "đau đớn nhất" trong danh sách những kỷ lục kỳ dị nhất thế giới. Ông Roy đã sống sót sau một đòn tấn công vào chỗ hiểm với tốc độ ước tính là 9,8 m/s tương đương với sức nặng gần 500 kg.
    Chân dung ông Kirby Roy
    Chân dung ông Kirby Roy
  18. Trong 6 năm, đương kim vô địch Nữ hoàng Tiếng hét là Annalisa Flannagan - giáo viên ở Bắc Ireland đã lập kỷ lục Guiness vào năm 1994 bằng cách hét lên với âm lượng lên tới 120,7 dB. Âm lượng này to hơn cả tiếng động cơ của một chiếc máy bay. Tuy nhiên, kỷ lục của cô Flannagan đã bị giáo viên người Anh Jill Drake phá vỡ khi có tiếng hét lên tới 129 dB vào năm 2000.
    Jill Drake có tiếng hét lên tới 129 dB
    Jill Drake có tiếng hét lên tới 129 dB
  19. Andrea Warner là người quản lý khách sạn sống ở Anh sở hữu kỹ năng trải ga giường cỡ lớn nhanh nhất thế giới chỉ trong khoảng thời gian 74 giây bao gồm đủ ga, chăn phủ, 2 gối và cả tấm phủ trang trí.
    Andrea Warner trải ga giường cỡ lớn chỉ trong 74 giây
    Andrea Warner trải ga giường cỡ lớn chỉ trong 74 giây
  20. Fin Keleher, 11 tuổi đến từ Utah, Mỹ đã xác lập kỷ lục có số lượng ốc sên lớn nhất đậu trên mặt.Vào ngày sinh nhật lần thứ 11, cậu để bạn bè và hàng xóm của mình thi nhau bỏ ốc sên lên trên mặt và giữ 43 con ốc sên trên đó trong vòng 10 giây.
    Fin Keleher với kỷ lục có số lượng ốc sên lớn nhất đậu trên mặt
    Fin Keleher với kỷ lục có số lượng ốc sên lớn nhất đậu trên mặt
  21. Ashrita Furman và Bipin Larkin ở New York, Mỹ đã xác lập kỷ lục dùng dao cắt dưa hấu trên bụng người trong một phút. Ông Furman có thể cắt 48 quả dưa hấu bằng dao khi lấy bụng Bipin Larkin làm bàn tựa trong vòng chỉ 1 phút.
    Ashrita Furman và Bipin Larkin dùng dao cắt dưa hấu trên bụng người
    Ashrita Furman và Bipin Larkin dùng dao cắt dưa hấu trên bụng người
  22. Ông Michel Lotio ở Pháp có biệt danh là Monsieur Mangetout (có nghĩa Quý ông ăn tất cả). Bởi ngay từ khi còn nhỏ, ông đã có sở trường ăn được những thứ khó tiêu hóa như xe đạp, tivi và xe đẩy hàng bằng cách xé nhỏ từng bộ phận của chúng ra ăn từng chút một cùng với dầu và nước. Trong số những kỷ lục của mình, ông đã tạo nên một kỷ lục ấn tượng nhất khi ăn hết một chiếc máy bay trong vòng 2 năm (1978 - 1980).
    Michel Lotio ăn bất cứ thứ gì có thể
    Michel Lotio ăn bất cứ thứ gì có thể
  23. Chủ trì các hôn lễ giữa người với người là điều hết sức bình thường nhưng chủ trì hôn lễ cho những con chó thì chưa ai thực hiện. Chính nhờ điều khác lạ này mà vào năm 2007, Jill Kobe đã lập được kỷ lục thế giới khi chủ trì đám cưới cho 178 đôi chó. Chúng đều được gặp gỡ nhau trong một buổi hẹn hò chóng vánh, chớp nhoáng trước khi kết hôn.
    Jill Kobe chủ trì đám cưới cho 178 đôi chó
    Jill Kobe chủ trì đám cưới cho 178 đôi chó
  24. Không phải ai cũng có thể kiên nhẫn ngồi tỷ mẩn đếm từng hạt thóc trong một thúng lúa nhưng ông Lee Stewart thì có thể. Ông là người giữ kỷ lục thế giới về khả năng đếm và sự kiên nhẫn. Ông đã kiên nhẫn ngồi viết ra những con số từ 1 đến 1 triệu trong vòng 16 năm 7 tháng và chỉ sử dụng một chiếc máy đánh chữ với 1.000 băng mực cùng 19.890 trang giấy.
    Ông Lee Stewart - Người kiên nhẫn nhất thế giới
    Ông Lee Stewart - Người kiên nhẫn nhất thế giới
  25. Anh Ashrita Furman hiện đang là người nắm giữ nhiều kỷ lục kỳ quặc nhất. Với các kỷ lục kỳ lạ có thể kể đến như: 27.000 đôi giày nhảy, chạy trong tình trạng cầm gậy bóng chày thăng bằng trên tay nhanh nhất, nhảy trên gậy pogo nhỏ nhất anh Furman thiết lập 551 kỷ lục thế giới.
    Anh Ashrita Furman - Người nắm giữ nhiều kỷ lục kỳ quặc nhất thế giới
    Anh Ashrita Furman - Người nắm giữ nhiều kỷ lục kỳ quặc nhất thế giới



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy