Top 10 Cách làm đồ trang trí Giáng sinh (Noel) handmade đẹp nhất

Trần Thuỳ Trang 3118 0 Báo lỗi

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, hãy cùng bạn bè làm những món đồ handmade về chủ đề Noel đẹp nhất để trang hoàng nhà cửa, lớp học. Dưới đây là 10 cách làm các ... xem thêm...

  1. Có 2 cách làm thiên thần bằng giấy vô cùng đơn giản và dễ thương, hãy cùng tham khảo nhé.

    Cách 1: Làm thiên thần từ ly đựng bánh ngọt.


    Chuẩn bị:


    • 3 ly giấy đựng bánh ngọt..
    • Dây ruy băng chuỗi tinh thể (có thể dùng giấy, vải).
    • 1 cục xốp tròn 20mm (hạt cườm hay đất sét).
    • Súng bắn keo, que tăm, dây chỉ, kéo.

    Cách làm:


    1. Đầu tiên, bạn cắt các ly giấy một nửa, rồi xếp lại thành hình chóp, dùng súng bắn keo cố định các mép của hình vừa tạo ra cho chắc chắn. Sau đó các bạn dùng kéo cắt 1 lỗ nhỏ trên chóp, cắm hai que tăm và dán keo lại.
    2. Tiếp theo, các bạn chồng hai ly giấy vừa mới cắt lỗ nhỏ lên với nhau xuyên qua que tăm, vậy là được thân của thiên thần rồi.
    3. Bây giờ, hãy dùng cục xốp (cườm, đất sét) mà các bạn đã chuẩn bị làm đầu thiên thần nhé.
    4. Sau đó, hãy cắt đôi ly giấy còn lại và gấp lại làm đôi cánh cho thiên thần của chúng ta nào.
    5. Cuối cùng, hãy dùng dây ruy băng đã chuẩn bị sẵn để làm vương miện đội đầu cho thiên thần, rồi cắt và dán hình thập giá và bộ áo trắng của thiên thần nhé và việc bây giờ chỉ cần trang trí mắt, mũi, miệng cho thiên thần nữa là xong rồi.

    Cách 2: Làm thiên thần bằng giấy bóng hay giấy decal.

    Chuẩn bị:


    • 1 trái xốp tròn cỡ 10cm.
    • 1 miếng giấy bóng bạc hay giấy decal cỡ 30x50cm.
    • 1 mét dây kim tuyến, 3 cái nút áo.
    • 50cm dây nhôm.
    • 50cm dây vải hay dây ruy băng, 10 lông chim bồ câu, sơn, keo.
    Cách làm:


    1. Đầu tiên, sơn trái xốp thành màu bất kỳ mà bạn muốn rồi để khô.
    2. Tiêp theo, cuốn và dán thành hình chóp rồi dùng súng bắn keo cố định lại, cắt lấy khoảng 25cm, tiếp tục làm tương tự cho hai ống giấy bóng nhỏ cao 10cm.
    3. Sau đó, dùng dây trang trí dán quanh các chân ống giấy.
    4. Tiếp theo, hãy dùng một cây bút lông vẽ mắt, mũi, miệng lên trái xốp để làm đầu cho thiên thần. Gắn trái xốp vào ống giấy lớn, rồi gắn hai ống nhỏ làm tay thiên thần, tiếp tục vòng dây kim tuyến quanh đầu thiên thần, dùng súng bắn keo dán các nút áo vào chóp thân.
    5. Cuối cùng, hãy lấy lông chim bồ câu đã chuẩn bị dán phía sau làm đôi cánh cho thiên thần, gấp ruy băng thành hình chiếc nơ dán vào cổ để thêm phần bắt mắt. Vậy là hoàn thành thiên thần đáng yêu rồi nhé!

    Hoặc bạn có thể tham khảo qua mẫu video dưới đây nhé.

    Làm những thiên thần Giáng sinh đáng yêu

  2. Chuẩn bị:


    • 1 bức vẽ A4 hình bất kỳ có liên quan đến Giáng sinh bằng bút lông đen (hình vẽ càng đơn giản càng tốt nhé).
    • 1 chiếc lọ thủy tinh.
    • 1 cây bút lông.
    • Cọ vẽ, keo, kim tuyến.
    • 1 cây nến.
    Cách làm:


    1. Đầu tiên, bạn cắt bức vẽ ra làm đôi (chú ý cắt sao cho thật khéo để giữ nguyên vẹn bức hình mà bạn vẽ).
    2. Sau đó, hãy xếp tròn bức vẽ vừa cắt đôi lại bỏ vào trong lọ thủy tinh, rồi dùng bút lông đồ lại bức vẽ của bạn ngay trên chiếc lọ thủy tinh, sau khi xong hãy lấy bức vẽ A4 ra khỏi lọ thủy tinh
    3. Tiếp theo, hãy dùng cọ chấm keo theo vào toàn bộ bức hình mà bạn đồ lại trên chiếc lọ, rồi dùng kim tuyến rải đều lên chỗ chứa keo. Vậy là bạn đã có được chiếc lọ kim tuyến lung linh rồi. Ngoài ra, bạn có thể trang trí thêm vào chiếc lọ thủy tinh, tùy sở thích.
    4. Cuối cùng, bạn chỉ cần bỏ nến vào chiếc lọ thủy tinh nữa là hoàn thành rồi. Một chiếc lọ nến Giáng sinh thật đẹp phải không nào?
    Làm lọ nến Noel độc đáo
  3. Chuẩn bị:


    • 1 quả bóng đã thổi với kích thước nhỏ.
    • 1 cuộn len.
    • 1 cây kim nhỏ.
    • 1 dây đèn treo.
    Cách làm:


    1. Đầu tiên, lấy cuộn len quấn vòng quanh trái bong bóng đã thổi. Sau khi khi quấn khít quả bong bóng, hãy dùng chiếc kim để chích bể quả bóng đó, rồi lôi xác đã bị bể của nó ra.
    2. Tiếp theo, hãy dùng một chiếc kéo, khoét một lỗ nhỏ trên đầu cuộn len đã được quấn, rồi luồn dây đèn treo từ trái này qua trái nọ. Vậy là đã có dây đèn chùm Giáng sinh thật đẹp rồi.
    Làm đèn treo Noel đơn giản
  4. Chuẩn bị:


    • 3 đôi tất ( cùng kích cỡ, có thể cùng màu hoặc 2 đôi cùng màu, một đôi khác màu).
    • Dây ruy băng, 4 chiếc nút áo, 1 hạt cườm.
    Cách làm:


    1. Đầu tiên, bạn cần lấy một đôi tất rồi lấy hai chiếc vớ luồn vào nhau, sau đó gấp chúng ngược vào trong đến cuối cùng sẽ thành một cục tròn ngộ nghĩnh. Bạn cũng làm y như vậy đối với đôi thứ hai. Kết quả bạn sẽ ra được hai cục tròn có kích cỡ như nhau.
    2. Tiếp theo, bạn lấy 1 chiếc vớ trong đôi vớ còn lại, rồi lần lượt nhét hai cục tròn vừa làm được vào chiếc vớ đó.
    3. Sau đó, dùng dây ruy băng trang trí cho chú người tuyết và dùng hai chiếc nút làm mắt và hạt cườm làm mũi, rồi quấn phần tất còn dư ra thành chiếc nón đáng yêu của búp bê tuyết. Nhìn xem, búp bê tuyết của bạn rất dễ thương phải không nào?
    Làm người tuyết từ chiếc tất
  5. Chuẩn bị:


    • Giấy A4.
    • Kéo
    • Thước kẻ

    Cách làm:


    1. Đầu tiên, gấp giấy a4 thành một hình tam giác rồi cắt bỏ phần thừa đi.Lúc này, trên tay chúng ta đang cầm là một hình tam giác lớn, tiếp tục gấp làm 3 lần để tạo thành hình tam giác nhỏ.
    2. Rồi tiến hành cắt các mép sao cho thật khéo như video hướng dẫn dưới đây:
    Làm bông tuyết đẹp và đơn giản
  6. Chuẩn bị:


    • 50 chiếc ly nhựa.
    • 50 đèn chớp.
    • Đồ bấm giấy.
    • 3 chiếc kẹp gỗ, kéo, dao, mũi khoan.


    Cách làm:


    1. Đầu tiên, bạn cần tiến hành khoan những chiếc ly nhựa, rồi dùng đồ bấm giấy bấm lần lượt các chiếc lại với nhau kết nối thành vòng tròn cho đến hết 50 chiếc (chia ra làm hai vòng tròn).
    2. Tiếp theo, hãy dùng những dây đèn chớp đã chuẩn bị lần lượt luồn vào các đít ly nhựa đã khoan sẵn đã kết thành vòng tròn. Sau đó, ghép hai vòng tròn lại với nhau thành một vòng tròn lớn, dùng kẹp gỗ định vị lại rồi dùng đồ bấm giấy lần lượt bấm lại. Bây giờ chỉ cần cắm điện vào là đã có được chiếc đèn treo lung linh rồi.
    Làm quả cầu đa sắc bằng ly nhựa
  7. Chuẩn bị:


    • 1 tờ giấy màu đỏ cỡ lớn.
    • Giấy màu trắng, đen
    • Kéo
    • Hồ dán
    • Băng dính

        Cách làm:


        1. Đầu tiên, lấy tờ giấy màu đỏ và gấp thành hình tam giác, rồi gỡ ra, lúc này tờ giấy là một hình thoi. Tiếp tục gấp hai mép của hình thoi lại.
        2. Từ mép vừa gấp, tiếp tục gấp lại thành hình tam giác ở mỗi bên.
        3. Sau đó, gấp tiếp phần còn dư, tạo thành một hình mũi tên. Tiếp theo, gấp theo đường ở trên để tạo thành chiếc mũ ông già Noel, rồi gấp phần dưới lại nhé.
        4. Cuối cùng, gấp tiếp hai bên mép lại, rồi vẽ thêm mắt, mũi, miệng, vậy là ông già Noel đã hoàn thành rồi. Đó chỉ là cách thứ nhất trong các cách gấp ông già Noel, bạn có thể tham khảo thêm ở video hướng dẫn cụ thể này.
        Làm ông già Noel treo cây thông Giáng sinh
      • Chuẩn bị:


        • 1 miếng bìa carton (miếng xốp).
        • 1 tờ bìa cứng hoặc giấy gói quà, keo, đoạn kẽm xù (dây ruy băng), keo sữa, kéo.
        Cách làm:


        1. Đầu tiên, cần cắt bìa carton thành 3 phần bằng nhau (tùy theo kích thước hộp quà muốn làm) và xếp chồng lên nhau rồi dùng keo dán chắc lại.
        2. Sau đó, dùng giấy bìa cứng hoặc giấy gói quà gói khối hình vuông ở trên (chú ý tạo các nếp gấp để hộp quà được đẹp và sắc cạnh hơn), rồi dùng keo sữa cố định phần vừa gói.
        3. Tiếp theo, dùng đoạn kẽm xù gói quanh gói quà để tạo thành hình chiếc nơ. Các bạn có thể làm nhiều hộp quà như vậy để treo trên cây thông nhé.
        Làm gói quà nhỏ trang trí cây thông
      • Chuẩn bị:


        • Kẽm.
        • Dây trang kim.
        • Súng bắn keo.
        • Vật dụng trang trí yêu thích.

        Cách làm:


        Đầu tiên, uốn kẽm thành một vòng tròn với kích thước tùy thích nhé. Sau đó, dùng dây trang kim quấn quanh vòng tròn thật khéo.


        Cuối cùng, hãy dùng những vật dụng trang trí mà bạn đã lựa chọn và dùng súng bắn keo dán chúng vào vòng tròn quấn dây trang kim bạn mới làm xong nhé.

        Làm vòng nguyệt quế
      • Chuẩn bị:


        • Cuộn dây thừng mảnh.
        • Giấy cứng, giấy nilong bọc thức ăn.
        • Súng bắn keo, kéo, keo sữa, keo hai mặt.
        Cách làm:


        1. Đầu tiên, các bạn cuộn giấy cứng lại theo hình nón, dùng băng keo hai mặt để định vị lại.
        2. Tiếp theo, dùng giấy bọc thức ăn nilong quấn xung quanh hình nón.
        3. Rồi đổ keo sữa ra, lấy dây thừng quấn nhúng vào keo sữa, khéo léo quấn dây thừng đã nhúng keo theo khối hình nón và đợi khô.
        4. Sau khi khối dây thừng hình nón đã khô rồi thì tiếp tục lấy khối dây thừng ra khỏi nilong và bìa cứng. Kết quả là khối dây thừng đã ra được hình cây thông rồi đấy, bây giờ chỉ việc trang trí thôi.
        5. Cuối cùng, hãy thoải mái trang trí cây thông theo trí tưởng tượng của bạn nhé.
        Làm cây thông Noel đơn giản




      Công Ty cổ Phần Toplist
      Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
      Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
      Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
      Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
      Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy