Việt Nam
Tính đến cuối tháng 1 năm 2020, khoảng gần một tháng sau khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 30/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với các vi phạm giao thông. Và Việt Nam đã trở thành một trong số quốc gia yêu cầu nghiêm ngặt về việc sử dụng rượu bia khi lái xe trên thế giới. Đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá mức 0 tuyệt đối sẽ phải đối mặt với nhiều mức phạt tiền khá cao và tước bằng lái.
Theo WHO (tổ chức Y tế Thế giới), hơn 30% số tai nạn giao thông ở Việt Nam là do uống quá nhiều rượu. Năm 2016, có 79.000 ca tử vong liên quan đến việc sử dụng rượu bia. Qua việc thắt chặt quản lý rượu bia khi lái xe, theo AFP, tính đến ngày 22/01/2020, các vụ tai nạn chết người đã giảm khoảng 13% so với hai tuần trước đó. Bước đầu triển khai thì đây là một con số tích cực, tuy nhiên thị trường rượu bia tại Việt Nam cũng đối diện với khó khăn giảm doanh số bán hàng trong suốt năm 2020 này.