Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước là một công ty cổ phần thuộc sở hữu nhà nước được coi là Quỹ đầu tư quốc gia của Việt Nam. Tổng công ty được thành lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2005 theo ủy quyền của Thủ tướng Phan Văn Khải như một phần của một loạt các cải cách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước. SCIC được thành lập là để giảm đầu tư vào các công ty trong nước và các cơ quan chính phủ trong chính phủ Việt Nam, đồng thời đa dạng hóa cổ phần. SCIC bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2006 và tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2012 có khoảng 416 công ty liên kết trong danh mục đầu tư.
Với tiềm lực mạnh mẽ và vị thế vững chắc, doanh thu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC không ngừng tăng cao, cũng theo lẽ đó nên mức lương của nhân viên, người làm việc tại đây cũng nằm trong danh sách cao nhất Việt Nam. Cụ thể, mỗi nhân viên thuộc tổng công ty sẽ nhận được mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng. Đối với cấp quản lý trở lên thì mức thu nhập bình quân hàng tháng cũng tăng lên theo, vào khoảng 43 triệu đồng/tháng.