Tòa nhà Lloyd's-London

Tòa nhà mang đậm chất tương lai của công ty Lloyd's of London (gọi tắt là Lloyd's) đã trở thành một trong số ít những công trình kiến trúc hậu hiện đại được liệt kê vào hạng mục Cấp I, đưa nó vào top 2,5% trong tổng số các công trình được liệt kê. Tiếp nối thành công của công trình kỳ vĩ Pompidou Center do chính tay ông và Renzo Piano thực hiện, Richard Rogers đã thiết kế tòa nhà Lloyd's để thay thế trụ sở cũ của công ty bảo hiểm Lloyd's nằm trong trung tâm tài chính của London có từ thời trung cổ. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 1986, sau quá trình thi công suốt tám năm, sử dụng hết 33.150 mét khối bê tông, 30.000 mét vuông inốc dùng làm các tấm ghép và 12.000 mét vuông thủy tinh.


Cơ quan Di sản Anh (English Heritage) đã đề cử tòa nhà và bộ trưởng bộ di sản John Penrose đã ra quyết định liệt kê nó vào danh sách. Khi mang trạng thái Cấp I, tòa nhà sẽ được tăng cường bảo vệ trước những sự thay đổi hoặc phát triển bất tương xứng; như vậy nó sẽ có cùng mức độ bảo vệ như Nhà thờ thánh Paul và Lâu đài Windsor. Lloyd's London là một trong số ít những công trình và kết cấu sau thế chiến thứ hai được xếp vào hạng mục Cấp I, cùng với Coventry Cathedral của Basil Spence (xếp hạng năm 1988), Tòa nhà Willis Corroon ở Ipswich của Norman Foster (xếp hạng năm 1991) và cầu Severn Bridge (xếp hạng năm 1998).

Tòa nhà Lloyd's-London
Tòa nhà Lloyd's-London
Tòa nhà Lloyd's-London
Tòa nhà Lloyd's-London

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy