Tại sao lại gọi là cá mặt trời?

Nói với bé: Loài cá to lớn này có cái tên gọi là cá mặt trời không chỉ vì hình dáng đặc biệt của chúng mà còn vì chúng là một giống loài lớn nhiều màu sống ở khu vực nước sâu chủ yếu ở khu vực biển nhiệt đới.


Bạn cần biết rằng: Cá mặt trời hay còn gọi là Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, là một giống loài lớn (nặng khoảng 1 tấn và dài gần 2 mét), nhiều màu sống ở khu vực nước sâu giống Cá mái chèo. Lý do để chúng có tên là “Cá mặt trời” bởi phần lớn người ta phát hiện chúng xuất hiện trên bề mặt biển, chúng sống chủ yếu ở khu vực biển nhiệt đới, Về mùa nóng có thể đến vùng ôn đới đôi khi cũng có thể thấy chúng ở khu vực hàn đới. Những món ăn chủ yếu của loài to lớn này là các loài động vật phù vu, rong biển…..

Tại sao lại gọi là cá mặt trời?
Tại sao lại gọi là cá mặt trời?
Tại sao lại gọi là cá mặt trời?

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy