Sông Buriganga, Bangladesh

Sông Buriganga chảy qua thủ đô Dhaka của Bangladesh. Mức ô nhiễm của dòng sông Buriganga ở mức rất cao do các loại hóa chất từ các nhà máy ximăng, xà phòng, nhuộm, da và giấy bị thải ra tới tới 22.000m3 vào sông Buriganga mỗi ngày. Đa phần các loại hóa chất xét nghiệm thấy có trong nước sông này đều thuộc nhóm 12 chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và rất độc hại đối với con người, chúng có thể thâm nhập vào cơ thể thông qua các loại thực phẩm, đồ uống hàng ngày và dần dần phá hủy các bộ phận của cơ thể.


Trong quá khứ xa xôi, một dòng chảy của sông Hằng từng đến Vịnh Bengal qua sông Dhaleshwari. Vào thế kỷ 20, mực nước ngầm và sông bị ô nhiễm bởi polythenes và các chất độc hại khác từ các tòa nhà bị phá dỡ gần bờ sông. Dòng chảy của Padma, với tư cách là dòng chảy chính của sông Hằng được biết đến ở Bangladesh, đã thay đổi đáng kể trong giai đoạn 1600 đến 2000 sau Công nguyên. Rất khó để theo dõi chính xác các kênh khác nhau mà nó chảy qua, nhưng khả năng là nó chảy qua Rampur Boalia, qua Chalan Beel, sông Dhaleshwari và Buriganga, qua Dhaka vào cửa sông Meghna. Vào thế kỷ 18, dòng hạ lưu của sông chảy xa hơn về phía nam. Khoảng giữa thế kỷ 19, lượng chính của kênh chảy qua kênh phía nam này, được gọi là Kirtinasa. Dần dần Padma đã áp dụng khóa học hiện tại của nó.

Ô nhiễm tại sông Buriganga
Ô nhiễm tại sông Buriganga
Sông Buriganga, Bangladesh
Sông Buriganga, Bangladesh

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy