Nhật Bản - 1,162 triệu tấn CO2

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và phát thải khí nhà kính (GHG) lớn thứ bảy. Kế hoạch khử cacbon của nó đã bị lùi lại đáng kể sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 khiến nó phải rời xa năng lượng hạt nhân và mở rộng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Lượng phát thải khí nhà kính của Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục trong năm kết thúc vào tháng 3 do việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Dữ liệu sơ bộ do Bộ Môi trường công bố hôm thứ Năm cho thấy lượng phát thải tăng 1,6% lên 1,395 tỷ tấn CO2 tương đương so với một năm trước đó.


Con số này tăng 1,3% so với năm 2005 và tăng 10,6% so với năm 1990. Chỉ có hai trong số 48 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản hoạt động trong nửa đầu năm tài chính vừa qua. Những người khác đã đóng cửa vì lo ngại về an toàn sau khi trận động đất và sóng thần tháng 3 năm 2011 đánh sập nhà máy Fukushima ở phía đông bắc Tokyo. Năng lượng hạt nhân đã chiếm 26% sản lượng điện của Nhật Bản. Đóng cửa nhà máy điện hạt nhân đã buộc nước này phải nhập khẩu khí đốt tự nhiên và than đá, làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Khi thải ở Nhật Bản
Khi thải ở Nhật Bản
Khi thải ở Nhật Bản
Khi thải ở Nhật Bản

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy