Ngày lễ để "tăng lương, giảm giờ làm"

Có thể bạn cho rằng 8/3 chắc hẳn xuất phát từ một câu chuyện nào đó nhằm tôn vinh người phụ nữ. Tuy nhiên, đó là khởi đầu của cuộc đấu tranh mạnh mẽ do các công nhân nữ tuần hành biểu tình. Vào ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ đã xuống đường tại thành phố New York để đòi tăng lương, giảm giờ làm cũng như có quyền bầu cử.


Tuy vậy, cho tới năm 1911, ngày Quốc tế phụ nữ đầu tiên mới được kỷ niệm ở tại 4 quốc gia: Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sỹ. Và mãi tới năm 1975 Liên Hiệp Quốc mới công nhận đó là ngày lễ quốc tế. Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

Ngày lễ quốc tế để
Ngày lễ quốc tế để "tăng lương, giảm giờ làm"
Điều có thể bạn chưa biết về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Điều có thể bạn chưa biết về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy