Không có sản phẩm mới - nhưng bệnh thì luôn mới

Một viên uống bây giờ đã rất là đắt, vậy thì một vỉ viên uống sẽ là ác mộng của những người nghèo là như thế nào. Chính vì việc chi phí sản xuất và nghiên cứu các loại kháng sinh là vô cùng đắt đỏ, nên càng ngày, phạm vi nghiên cứu tìm tòi và phát triển các loại thuốc kháng sinh mới càng bị thu hẹp. Trong tương lai gần, có lẽ chúng ta sẽ không có thêm bất cứ một loại kháng sinh nào mới nữa, vì vậy mà những căn bệnh mới xuất hiện sẽ là mối nguy hiểm với toàn bộ nhân loại. Để một loại kháng sinh mới ra đời thì ngành y học sẽ phải mất khoảng 2.5 tỉ đô-la Mỹ. Đây chính là điều đáng sợ nhất của ngành y. Giờ bạn đã biết tại sao ngành y lại là ngành hái ra tiền chưa nào?


Tình trạng kháng kháng sinh đang là nỗi lo chung của cả thế giới. Tốc độ nghiên cứu và bào chế sản phẩm kháng sinh thế hệ mới hiện không kịp so với mức độ gia tăng của các vi khuẩn kháng kháng sinh. Số lượng các bệnh nhiễm trùng ngày càng tăng, đang trở nên khó điều trị hơn khi các loại kháng sinh được sử dụng để điều trị chúng trở nên kém hiệu quả. Tốc độ nghiên cứu và bào chế sản phẩm kháng sinh thế hệ mới hiện không kịp so với mức độ gia tăng của các vi khuẩn kháng kháng sinh. Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay không có thêm kháng sinh mới nào được tìm ra. Tình trạng kháng kháng sinh không chỉ trì hoãn việc điều trị cho bệnh nhân mà còn gây mất hiệu quả trong chống nhiễm trùng. Hậu quả là tăng tỷ lệ bệnh nhân tử vong, tăng thời gian điều trị nội trú và tốn kém chi phí điều trị.

Luôn xuất hiện những căn bệnh liên quan đến kháng sinh
Luôn xuất hiện những căn bệnh liên quan đến kháng sinh
Sản phẩm kháng sinh
Sản phẩm kháng sinh

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy