Giải Pháp mở rộng

Giải Pháp mở rộng đầu tiên được tổ chức vào năm 1891 và ban đầu được chơi trên cát. Trong sáu năm đầu, nó chỉ mở cửa cho nam giới, phụ nữ không được phép tham gia cho đến năm 1897. Sân bây giờ được gọi là Sân vận động Roland Garros được xây dựng vào năm 1928 để tổ chức trận bảo vệ đầu tiên của Pháp tại Davis Cup. Sân Stade Roland Garros ở Paris , nơi diễn ra giải Pháp mở rộng được đặt theo tên của Eugène Adrien Roland Georges Garros, một phi công trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và là phi công tiên phong người Pháp đã hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên qua Biển Địa Trung Hải.


Bề mặt 'đất sét' không thực sự là đất sét - các sân được phủ bằng đá vôi trắng được bao phủ bởi bụi gạch đỏ dạng bột, tạo cho các tòa có màu đất son. Đây là sự kiện Grand Slam duy nhất được tổ chức trên mặt sân màu đỏ. Ước tính có khoảng 44.000kg gạch đỏ nghiền được sử dụng mỗi năm. Giải Pháp mở rộng đã được tổ chức hàng năm tại Paris kể từ năm 1891, ngoại trừ từ năm 1939-1945 khi nó bị hủy bỏ vì Thế chiến thứ hai.


Cấp độ: Grand Slam
Địa điểm: Paris, Pháp

Giải Pháp mở rộng
Giải Pháp mở rộng
Giải Pháp mở rộng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy