Đoạn văn nghị luận về thói giấu dốt số 3

Giấu dốt là một thói xấu gây hại lớn đến chúng ta trong cuộc sống. Giấu dốt được hiểu là không dám nói ra điều mình chưa hiểu, chưa biết mà chỉ im ỉm mặc kệ lời giảng, bài học được đưa ra. Giấu dốt gây hại đến chính bản thân chúng ta khi nó là nguyên nhân hàng đầu làm ta trở nên kém hiểu biết hơn. Sự giấu dốt này sẽ làm con người bị mất kiến thức dần và sẽ thấy chán với việc học, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức. Đồng thời, một hệ lụy xã hội từ giấu dốt gây ra là con người không có kiến thức. Mà không có kiến thức thì không thể học tập, làm việc. Điều đó sẽ khiến cho cuộc sống này mỗi lúc một thêm trì trệ và không thể tiến bước tới văn minh. Hãy cân nhắc hại của nó mà thay đổi tư duy và tự nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Top 3 Đoạn văn nghị luận về thói giấu dốt hay nhất

  1. top 1 Đoạn văn nghị luận về thói giấu dốt số 1
  2. top 2 Đoạn văn nghị luận về thói giấu dốt số 2
  3. top 3 Đoạn văn nghị luận về thói giấu dốt số 3

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy