Đảo Bắc Brother nơi đặt bệnh viện cách ly, Mỹ

Quần đảo Bắc và Nam Brother là một cặp đảo nhỏ nằm ở Sông Đông của Thành phố New York giữa đất liền Bronx và Đảo Rikers. Đảo Bắc Brother từng được sử dụng là địa điểm xây dựng Bệnh viện Riverside. Bệnh viện Riverside được thành lập vào những năm 1850 với tên gọi Bệnh viện đậu mùa với mục đích là để điều trị và cách ly các nạn nhân của căn bệnh đó với thế giới bên ngoài. Nhiệm vụ của nó cuối cùng đã mở rộng sang các bệnh có thể kiểm dịch khác, ban đầu là bệnh thương hàn, sau đó là bệnh đậu mùa và bệnh lao. Trong trận dịch bại liệt xảy ra vào năm 1916, bệnh viện Riverside là nơi đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân.


Quần đảo Bắc Brother này từ lâu đã thuộc sở hữu tư nhân, nhưng đã được chính phủ liên bang mua lại vào năm 2007 với một số khoản tài trợ từ The Trust for Public Land và những tổ chức khác; cả hai đều được trao cho thành phố. Sau đó, chúng được chỉ định là khu bảo tồn của các loài chim nước. Hòn đảo là nơi xảy ra vụ đắm tàu General Slocum, một con tàu hơi nước bị cháy vào ngày 15 tháng 6 năm 1904: 1.021 người chết vì hỏa hoạn trên tàu hoặc do chết đuối trước khi con tàu dạt vào bờ biển của hòn đảo. Hiện hòn đảo được sử dụng như một khu bảo tồn cho loài diệc và các loài chim lội nước khác, hòn đảo hiện bị bỏ hoang và cấm công chúng lui tới.

Đảo Bắc Brother nơi đặt bệnh viện cách ly, Mỹ
Đảo Bắc Brother nơi đặt bệnh viện cách ly, Mỹ
Đảo Bắc Brother nơi đặt bệnh viện cách ly, Mỹ
Đảo Bắc Brother nơi đặt bệnh viện cách ly, Mỹ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy