Bố mẹ hay so sánh con với các bạn của chúng

Làm cha mẹ, ai ai cũng mong muốn con mình ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, học hành giỏi giang. Tuy nhiên, không phải cứ mong muốn là thành hiện thực bởi có rất nhiều lí do quyết định tính nết, sức khoẻ và lực học của con bạn. Những khi không hài lòng về con, các ông bố bà mẹ thường hay có một phản ứng rất giống nhau đó là so sánh con mình với các bạn bè của chúng, rằng tại sao bạn A, bạn B ngoan thế mà còn lại hư vậy? Rằng tại sao bạn A, bạn B học toán giỏi thế mà con không bằng một nửa của bạn?...


Khi phải nghe những lời so sánh này, bản thân đứa trẻ sẽ rất buồn, rất tủi thân, rất xấu hổ với bạn nữa. Nếu tình trạng lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ làm chai lì cảm xúc của trẻ, chúng nghe mãi thành quen mà mặc nhiên chúng sẽ nghĩ rằng, dù có cố gắng đến đâu chăng nữa cũng sẽ không được bố mẹ biểu dương. Dần dần, những đứa trẻ đó sẽ sống khép kín, ít chia sẻ, không thích giao tiếp với mọi người và nguy hiểm hơn có thể rơi vào trầm cảm.

Bố mẹ đừng nên so sánh con mình với các bạn của chúng
Bố mẹ đừng nên so sánh con mình với các bạn của chúng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy