Top 10 Tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay

Nguyễn An 19686 0 Báo lỗi

Những vị tỉ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp mà còn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi cách sống cũng như thành ... xem thêm...

  1. Người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn khổng lồ Vingroup, Phạm Nhật Vượng là Việt Nam đầu tiên và là tỷ phú giàu nhất. Năm 2013, Forbes đã gọi Vương là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam với tài sản ròng trị giá 1,5 tỷ USD. Giá trị ròng hiện tại của ông, theo Forbes, là một con số khổng lồ 4.2 tỷ đô la Mỹ. Sinh năm 1968 tại Hà Nội, Phạm Nhật Vượng đã có thể giành được học bổng du học tại Moscow. Sau khi tốt nghiệp, anh kết hôn và chuyển đến Ukraine cùng vợ. Ở đó, anh bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình, một nhà hàng Việt Nam.


    Sau đó, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mì ăn liền dưới nhãn hiệu Mivina, một thứ hoàn toàn mới lạ với hương vị của người Ukraine, và nó đã trở thành một thành công ngay lập tức. Khi ông bán công ty mì của mình, Technocom, cho Nestle vào năm 2009, nó đã kiếm được 100 triệu đô la doanh thu.Với số tiền từ việc kinh doanh tại Ukraine, Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam và đầu tư vào bất động sản, bắt đầu với khu nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang năm 2003 và Trung tâm Vincom Ba Triệu tại Hà Nội năm 2004.Trong vòng một thập kỷ, Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy của Vingroup với tư cách là nhà phát triển bất động sản lớn nhất và hiệu quả nhất. Tập đoàn hiện đang mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ, hậu cần, nông nghiệp, giáo dục và y tế, đưa Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu nhất Việt Nam.

    Phạm Nhật Vượng là Việt Nam đầu tiên và là tỷ phú giàu nhất.
    Phạm Nhật Vượng là Việt Nam đầu tiên và là tỷ phú giàu nhất.
    Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam và đầu tư vào bất động sản
    Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam và đầu tư vào bất động sản

  2. Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes bầu chọn là tỷ phú thứ hai của Việt Nam vào tháng 3 năm 2017 với tài sản ròng 1,2 tỷ USD, sau khi hãng hàng không ngân sách của cô, Vietjet Air, ra mắt công chúng vào tháng Hai. Cô là nữ tỷ phú tự lập đầu tiên ở Đông Nam Á, và vẫn nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes. Giá trị ròng hiện tại của cô là 2,3 tỷ USD. Cô cũng bắt đầu thành công với học bổng tới Moscow, và khi còn học đại học, cô bắt đầu kinh doanh hàng tiêu dùng giữa Liên Xô và Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, và kiếm được một triệu đô la đầu tiên ở tuổi 21.


    Trở về Việt Nam, lần đầu tiên Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư vào tài chính và bất động sản thông qua công ty Sovico Holdings, một công ty thuộc sở hữu của chính cô và chồng. Bà là một trong những người sáng lập TechBank và VIB, và hiện là phó chủ tịch của HDBank. Sovico Holdings cũng sở hữu Furama Resort Đà Nẵng và hai khu nghỉ dưỡng khác tại Khánh Hòa và dự án Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là CEO của Vietjet Air. Cô ra mắt hãng hàng không vào năm 2011 với một chiến dịch quảng cáo thành công với các tiếp viên hàng không mặc bikini. Đây là hãng hàng không tư nhân đầu tiên được phép hoạt động tại Việt Nam, và sau năm năm, hãng đã đạt được 40% các chuyến bay của đất nước.

    Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes bầu chọn là tỷ phú thứ hai của Việt Nam
    Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes bầu chọn là tỷ phú thứ hai của Việt Nam
    Trở về Việt Nam, lần đầu tiên cô đầu tư vào tài chính và bất động sản
    Trở về Việt Nam, lần đầu tiên cô đầu tư vào tài chính và bất động sản
  3. Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương cùng vợ là bà Viên Diệu Hoa và công ty đầu tư riêng của gia đình là Cty TNHH Sản xuất Thương mại Trân Oanh là cổ đông chủ chốt với tổng tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 71%. Công ty Trân Oanh do ông Dương và bà Hoa sở hữu 100% vốn.


    Cập nhật mới nhất ngày 12/3/2020, giá trị tài sản của gia đình tỷ phú Trần Bá Dương trị giá 1.5 tỷ đô la. Ông được tạp chí forbes nhận định là người giảu thứ 3 Viêt Nam chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Trong bối cảnh năm 2020, tài sản của các tỷ phú của Việt Nam bốc hơi một cách mạnh mẽ thì tài sản của vị tỷ phú này không bị ảnh hưởng quá lớn.Ông hiện nắm giữ 8.62% cổ phần của công ty Thaco Trường Hải. Vợ ông nắm giữ 4,94% cổ phần của Thaco Trường Hải. Ông và vợ cùng sở hưu mức cổ phần lần lượt là 76% và 24% tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Oanh. Doanh nghiệp này nắm giữ đến 49.72% cổ phân của công ty ô tô Trường Hải.

    Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương
    Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương
    Tài sản của ông Trần Bá Dương đang ở mức 1,7 tỷ USD.
    Tài sản của ông Trần Bá Dương đang ở mức 1,7 tỷ USD.
  4. Cái tên mới sáng chói trong các doanh nhân thành đạt của Việt Nam chính là ông Hồ Hùng Anh. Ông hiện đang giữ chức chủ tịch ngân hàng Techcombank. Theo Forbes Việt Nam, ông chính là 1 trong 2 cái tên mới gia nhập tỷ phú đô la năm 2019 do tạp chí này công bố. Theo ghi nhận, tài sản của ông đạt ngưỡng 1,7 tỷ USD. Ông giữ vị trí 1.349 của thế giới.


    Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970 tại Hà Nội, nguyên quán ở Thừa Thiên - Huế. Ông Hùng Anh có bằng kỹ sư điện tử tại đại học Bách khoa Kiev (Ukraine). Trong thời sang sống tại Đông Âu, ông Hùng Anh quen biết ông Nguyễn Đăng Quang. Mối liên hệ của hai vị tỷ phú được Forbes mô tả là "hai đối tác kinh doanh thân thiết" và "có quan hệ đan xen". Ông Hồ Hùng Anh cùng tham gia với ông Nguyễn Đăng Quang trong việc điều hành Mansan Rus Trading tại Nga, tiền thân của tập đoàn hàng tiêu dùng Masan. Ông Hồ Hùng Anh từng giữ chức tổng giám đốc Masan Rus Trading từ năm 1997 đến 2004. Theo Forbes, trong những năm 1990, ông Hùng Anh cũng buôn bán hàng hóa giữa Việt Nam và Đông Âu.

    Cái tên mới sáng chói trong các doanh nhân thành đạt của Việt Nam chính là ông Hồ Hùng Anh
    Cái tên mới sáng chói trong các doanh nhân thành đạt của Việt Nam chính là ông Hồ Hùng Anh
    Ông hiện đang giữ chức chủ tịch ngân hàng Techcombank.
    Ông hiện đang giữ chức chủ tịch ngân hàng Techcombank.
  5. Một người mới tham gia vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đang cạnh tranh khốc liệt với Phạm Nhật Vượng cho vị trí số một trong danh sách những người giàu nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Ông bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình, một trung tâm gia sư, khi đang theo học Đại học Luật Hà Nội, sau đó chuyển sang kinh doanh điện thoại di động. Sau khi tốt nghiệp, ông thành lập một công ty tư vấn đầu tư, sau này trở thành Công ty luật SMiC tại Hà Nội, có văn phòng tại TP HCM và Singapore.


    Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết được thành lập năm 2010 và nhanh chóng trở thành nhà đầu tư trong nhiều dự án quy mô lớn, như các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Sầm Sơn, Thành Hóa và Quy Huệ, Bình Định. Tuy nhiên, một phần của các dự án này đã được xây dựng mà không có quy trình cấp phép phù hợp, dẫn đến việc sử dụng đất rừng không được kiểm soát, như sau đó được phát hiện bởi Bộ Xây dựng.

    Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đang cạnh tranh khốc liệt với Phạm Nhật Vượng cho vị trí số một
    Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đang cạnh tranh khốc liệt với Phạm Nhật Vượng cho vị trí số một
    Tập đoàn FLC được thành lập năm 2010 và nhanh chóng trở thành nhà đầu tư trong nhiều dự án quy mô lớn
    Tập đoàn FLC được thành lập năm 2010 và nhanh chóng trở thành nhà đầu tư trong nhiều dự án quy mô lớn
  6. Trần Đình Long là chủ tịch của Tập đoàn Hòa Phát, một tập đoàn trong ngành thép, và điều này mang lại cho ông biệt danh Vua vua thép thép. Ông là người giàu thứ ba trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Ông đã làm việc với Hòa Phát từ những năm 1990 và biến nó thành một trong những công ty lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trong ngành thép, sản xuất 21% thị trường thép Việt Nam năm 2016, theo Hiệp hội Thép Việt Nam. Lợi nhuận của công ty trong năm 2016 là gần 300 triệu USD.


    Năm 2007 Tập đoàn Hòa Phát chính thức ra đời. Trần Đình Long đã chia sẻ: “Lúc đó và kể cả bây giờ, Thép Việt Mỹ, Việt Hàn, Việt Nhật, Việt Pháp, Việt Đức … rất nhiều. Một số công ty, máy móc chẳng có gì liên quan đến các nước Mỹ, Hàn, Nhật, Pháp… nhưng lại sính ngoại lấy tên như thế. Mình thì mua máy móc mới tinh của nước ngoài nên lúc đầu cũng định lấy tên ghép như vậy nhưng sau nhận thấy hàng Việt Nam cũng rất đáng để tự hào, thế là chọn “Hòa Phát” (với nghĩa Hòa hợp & Phát triển – PV) để đổi tên cho các công ty, thống nhất một thương hiệu và đến năm 2007 thì Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ra đời. Đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn”.

    Trần Đình Long là chủ tịch của Tập đoàn Hòa Phát
    Trần Đình Long là chủ tịch của Tập đoàn Hòa Phát
    Năm 2007 Tập đoàn Hòa Phát chính thức ra đời.
    Năm 2007 Tập đoàn Hòa Phát chính thức ra đời.
  7. Phạm Thúy Hằng là em gái bà Phạm Thu Hương - vợ của quý ông giàu nhất Việt Nam cũng xuất hiện trong danh sách những doanh nhân giàu có hàng đầu. Khối tài sản 11.874 tỷ đồng cho phép bà xuất hiện tại danh sách 10 người giàu nhất. Bạn cũng giữ chức phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup. Bà Phạm Thúy Hằng cũng là một ẩn số đối với giới truyền thông khi chưa từng lộ diện.


    Phạm Thúy Hằng sinh ngày 10/9/1974 tại Hà Nội. Chồng của bà là Nguyễn Quốc Thành, hiện đang giữ chức vụ thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn VIC. Lúc nhỏ, Phạm Thu Hương được học hành đầy đủ và bà tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành ngoại ngữ. Những năm đầu khi vợ chồng Phạm Thu Hương và Phạm Nhật Vượng về nước, bà đã sát cánh cùng Phạm Thu Hương và anh rể trong những ngày đầu tiên xây dựng tập đoàn. Chính nhờ sự hỗ trợ đó mà tập đoàn VIC đã có những bước phát triển thần tốc.

    Bà Phạm Thúy Hằng là em gái bà Phạm Thu Hương - vợ Phạm Nhật Vượng
    Bà Phạm Thúy Hằng là em gái bà Phạm Thu Hương - vợ Phạm Nhật Vượng
    Khối tài sản 11.874 tỷ đồng cho phép bà xuất hiện tại danh sách 10 người giàu nhất.
    Khối tài sản 11.874 tỷ đồng cho phép bà xuất hiện tại danh sách 10 người giàu nhất.
  8. Chỉ số tỷ phú Bloomberg gần đây có tên là Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch và đồng sáng lập của tập đoàn tiêu dùng Masan Group, tỷ phú Việt Nam thứ ba được quốc tế công nhận, với tài sản ròng trị giá 1,2 tỷ USD. Quang sinh ra ở Quảng Trị và sống nhiều năm ở Nga. Ông có bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật từ Học viện Khoa học Quốc gia Bêlarut và bằng MBA của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov.


    Ông Nguyễn Đăng Quang là Phó Giám đốc điều hành của TechBank từ năm 1995 đến 1998, và Phó Chủ tịch của TechBank từ năm 1999 đến năm 2000. Ông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Masan, một nhà sản xuất mì và tương ớt ở Nga, cùng với Hồ Hung Anh vào năm 1996. Năm 2001, ông chuyển trọng tâm của mình trở lại thị trường trong nước. Masan Group hiện là một trong những chủ thương hiệu thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.

    Nguyễn Đăng Quang là tỷ phú Việt Nam thứ ba được quốc tế công nhận
    Nguyễn Đăng Quang là tỷ phú Việt Nam thứ ba được quốc tế công nhận
    Ông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Masan, một nhà sản xuất mì và tương ớt
    Ông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Masan, một nhà sản xuất mì và tương ớt
  9. Đoàn Nguyễn Đức trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam khoảng 10 năm trước, khi Hoàng Anh Gia Lai được niêm yết vào năm 2008. Cùng năm đó, anh đã mua Beechcraft King Air 350 trị giá 7,5 triệu USD, hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu của mình là có một tư nhân Máy bay.


    Ông Đoàn Nguyễn Đức bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ làm cho sinh viên ghế và bàn vào năm 1990, sau bốn lần thất bại khi vào một trường đại học. Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được thành lập năm 2006, khi doanh nghiệp mở rộng sang các ngành công nghiệp khác như khoáng sản, thủy điện, cao su. Bầu Đức còn là ông trùm trong nhiều lĩnh vực như Địa ốc, khai khoáng, thủy điện,...Cũng bởi hoạt động kinh doanh phát triển nhanh mà tổng tài sản của Bầu Đức hiện nay không ngừng tăng lên.

    Đoàn Nguyễn Đức trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam khoảng 10 năm trước,
    Đoàn Nguyễn Đức trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam khoảng 10 năm trước,
    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được thành lập năm 2006
    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được thành lập năm 2006
  10. Ông Nguyễn Đức Tài sinh năm 1969 hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thế giới di động. Ông là người Nam Định - với triết lý kinh doanh “chữ tín và thành tâm” đang ngày càng đưa hai thương hiệu Thế giới di động và Điện máy xanh phát triển, thống lĩnh thị trường tiêu dùng tại Việt Nam.


    Ông Nguyễn Đức Tài quyết định khởi nghiệp bằng 3 cửa hàng điện thoại di động nhưng thất bại. Do bản tính kiêu căng và chủ quan của tuổi trẻ khi ông thấy mình được học hành bài bản lại có khá nhiều kinh nghiệm nên đã tự đầu tư và không muốn cùng hợp tác với ai. Chính vì điều này đã khiến ông thất bại nặng nề và một lần nữa ông lại đi làm thuê. Quyết không bỏ cuộc, ông Tài đã làm việc trong bộ phận hoạch định chiến lược của một công ty điện thoại để học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận thông tin trong lĩnh vực điện thoại di động. Đến năm 2004 ông trở lại cùng 4 cộng sự thành lập CTCP Thế giới di động với khoảng 2 tỷ đồng (Trong đó ông góp 700 triệu đồng). Dự án là sự kết hợp giữa trang web trực tuyến với hệ thống bán lẻ điện thoại di động.

    Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thế giới di động
    Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thế giới di động
    Ông quyết định khởi nghiệp bằng 3 cửa hàng điện thoại di động nhưng thất bại.
    Ông quyết định khởi nghiệp bằng 3 cửa hàng điện thoại di động nhưng thất bại.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy