Top 8 Điểm du lịch mùa thu ở Hàn Quốc

Paradise Rose 463 0 Báo lỗi

Mỗi khi theo dõi những bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc, cảnh tượng những hàng cây đổi màu rực rỡ và đẹp ngỡ ngàng luôn luôn hút mắt người ... xem thêm...

  1. Đã quá quen thuộc trong các bộ phim đó là núi Namsan - điểm đến không thể thiếu của khách du lịch phương xa. Núi Namsan hay núi Nam Sơn nằm ở trung tâm phía Nam của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Trước đây, núi thường được gọi là núi Mongmyeok. Núi Namsan có độ cao 262 m, từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp nên thơ, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Núi Namsan và vùng xung quanh là một công viên do chính quyền thành phố quản lý. Rừng thông và thảm thực vật hoang dã trên núi trở thành địa điểm đi dạo yêu thích của người dân thành phố Seoul. Dọc theo phía Nam chân núi là đường Sowol, một trong những con đường đẹp nhất ở thủ đô Seoul với một bên là núi và một bên là sông Hàn nhìn từ trên cao xuống rất đẹp. Con đường lên núi Namsan tuyệt đẹp với lá phong đỏ và cậy bạch quả đầy lãng mạn. Không chỉ thế, từ đỉnh núi Namsan bạn có thể nhìn ngắm khung cảnh tráng lệ của thủ đô Seoul, tham quan bức tường ‘Gạch lát tình yêu’ và nổi bật nhất tại đây chính là “Ổ khóa tình nhân”. Những cặp đôi yêu nhau khi tới đây thường mua 2 ổ khoá và khoá chúng lại với nhau trên hàng rào, tượng trưng cho tình cảm thủy chung, lâu bền và bất diệt.


    Trên đỉnh núi Namsan là tháp truyền hình N Seoul, biểu tượng của thành phố Seoul. Tháp N Seoul là ngọn tháp phát sóng tổng hợp được xây dựng đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1969 để phục vụ cho việc phát thanh và truyền hình trong khu vực thủ đô. Từ trên đài quan sát của tháp, du khách có thể phóng tầm nhìn bao quát hết toàn bộ Seoul. Trên sân thượng của tháp N Seoul có hàng rào sắt với rất nhiều ổ khóa tượng trưng cho những lời thề nguyện của tình yêu. Các đôi uyên ương đã đến đây để lại dấu ấn tình yêu của mình trên ổ khóa. Du khách có thể vào nhà hàng trên tháp N Seoul để vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh. Có tới hơn 30 thực đơn được chuẩn bị phục vụ du khách với các món rất ngon như: cháo truyền thống, mỳ sợi Janchi, các loại cơm canh, bánh gạo Tteok, nước mạch nha nấu gạo Sikhe…Thung lũng phía Bắc của núi Namsan là khu bảo tồn văn hóa truyền thống Hàn Quốc với Làng dân tộc Hanok, nơi lý tưởng để trải nghiệm kiến trúc truyền thống nguyên sơ của Hàn Quốc. Núi Namsan được tán tưởng là thắng cảnh đẹp nhất Seoul. Leo dốc lên núi Namsan là khoảng thời gian du khách được hít thở không khí trong lành của một khu rừng giữa trung tâm thành phố.

    Núi Namsan - Seoul
    Núi Namsan - Seoul
    Núi Namsan - Seoul
    Núi Namsan - Seoul

  2. Nói đến mùa thu Seoul, Cố cung Gyeongbok là cái tên không thể không nhắc đến. Được xây dựng từ năm 1395, cung điện Gyeongbok có quy mô bề thế nhất trong 5 cung điện thời Joseon được Seoul bảo tồn đến ngày nay và được coi là biểu tượng cho nền văn hóa giàu có cùng lịch sử lâu đời của Hàn Quốc. Cung điện Gyeongbok là một địa danh nổi tiếng luôn luôn thu hút khách du lịch nước ngoài nhưng phải đến cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi những cây ngân hạnh bao quanh cung điện nhuộm vàng sắc thu thì ta mới có thể chiêm ngưỡng thời điểm đẹp nhất của cung điện. Kiến trúc của Gyeongbok gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp cổ kính mà hùng vĩ, uy nghiêm đầy sức mạnh thống trị của hoàng quyền. Đặc biệt, vào mùa thu, cảnh sắc nơi đây càng vô cùng tráng lệ. Quanh cung điện gác lầu cổ kính là những gốc ngân hạnh cổ thụ phủ rợp mái lâu đài màu lá vàng chói một góc trời, những tầng lá phong lá đỏ hơn màu lửa soi mình trên mặt hồ xanh phẳng lặng… Sự chuyển màu kỳ ảo mà lộng lẫy của cây lá trong vườn ngự uyển hòa quyện và điểm tô thêm cho vẻ uy nghi tráng lệ của những đình đài cổ kính đậm dấu ấn lịch sử đã đem đến cho nơi đây vẻ quyến rũ không chỉ làm xao xuyến lòng du khách mà còn hút hồn nhiều nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia khắp nơi trên thế giới.


    Cung Gyeongbok bao gồm 11 tòa nhà ở các vị trí khác nhau. Các tòa kiến trúc của Cung Gyeongbok là biểu tượng cho một nền văn hoá giàu có và lịch sử lâu đời. Những cung điện còn lại vẫn cho ta thấy nét kiến trúc truyền thống và cách bài trí tổng thể bên trong cung điện. Quan điểm truyền thống của Hàn Quốc về công trình xây dựng là ‘Bối San Lâm Thủy’ có nghĩa là xây dựng nhà tại địa điểm có núi phía sau và có sông phía trước. Các cung điện của triều đại Joseon cũng không phải là ngoại lệ. Không gian kiến trúc được căn chỉnh theo hướng từ bắc xuống nam và được bao quanh bởi các bức tường cao, có ngói ở trên, và ở mỗi mặt của bức tường đều đặt một cảnh cổng lớn. Cửa Ðông là Geonchunmun, cửa Tây là Yeongchumun, cửa Bắc là Sinmumun và cửa Nam là Gwanghwamun. Theo đúng quan niệm kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc, cửa phía Nam - Gwanghwamun hay theo cách gọi Hán Việt là Quang Hóa Môn là cửa lớn nhất. Có thể nói, cùng với Tử Cấm Thành của Trung Quốc, hệ thống quần thể cố cung ở Seoul - Hàn Quốc chính là những công trình tiêu biểu bậc nhất cho kiến trúc cung điện phương Đông. Chẳng thế mà Trần Đức Anh Sơn đã viết trong phần Hàn Chương, cuốn "Rong ruổi thực lục": “Lịch sử dẫu có lúc thăng trầm, nhưng văn hóa Triều Tiên vẫn sống mãi và cổ tích Gyeongbokgung đã và đang tái sinh một cách trọn vẹn cả phần xác lẫn phần hồn”.

    Cố cung Gyeongbok
    Cố cung Gyeongbok
    Cố cung Gyeongbok
    Cố cung Gyeongbok
  3. Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc) thực sự là một nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng sự thay đổi của đất trời khi bước vào mùa thu. Cây phong lá đỏ tạo nên một mùa thu đẹp và tinh tế đến nao lòng. Cả cung điện được bao bọc bởi mùa thu quyến rũ. Vị trí chụp trong ảnh là Hương Viễn Đình ở cuối cung điện.Tên của đình có nghĩa là "hương bay xa". Đình nằm giữa hồ sen thơm ngát, có lan can gỗ bao quanh để du khách có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh và chụp ảnh xung quanh hồ. Ngoài ra cung điện Changdeokgung, cung điện Changgyeonggung cũng không kém phần tuyệt vời khi bạn đến tham quan, ngắm cảnh vào mùa thu. Cung điện Gyeongbokgung là cung điện đầu tiên và lớn nhất trong số các cung điện hoàng gia được xây dựng trong triều đại Joseon. Được xây dựng vào năm 1395, Cung điện Gyeongbokgung cũng thường được gọi là Cung điện phía Bắc vì vị trí của nó nằm ở phía bắc xa nhất khi so sánh với các cung điện lân cận như cung điện Changdeokgung và cung điện Gyeonghuigung. Nhưng cung điện Gyeongbokgung được cho là đẹp nhất, và cũng là lớn nhất trong tất cả năm cung điện tại Hàn Quốc. Vì vậy bạn cũng có thể chỉ đi Gyeongbokgung thôi nếu thời gian có hạn.


    Nhiều bộ phận của cung điện đã bị phá hủy trong thời Nhật Bản xâm lược nhưng sau đó tất cả các tòa nhà cung điện đã được khôi phục dưới thời vua Gojong (1852-1919). Ngoài ra cho đến nay thì nó đã được khôi phục gần như hoàn toàn so với thời hoàng kim của mình. Đáng chú ý, các tòa nhà tiêu biểu nhất của Triều đại Joseon, đình Gyeonghoeru và hồ Hyangwonjeong vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Gyeongbokgung cũng có các Woldae và các tác phẩm điêu khắc của Geunjeongjeon đại diện cho các tác phẩm điêu khắc trong quá khứ của nghệ thuật đương đại. Vì vậy muốn trải nghiệm văn hoá và tìm hiểu lịch sử thời phong kiến Hàn Quốc thì không thể bỏ qua cung điện Gyeongbokgung. Ngoài ra, Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc nằm ở phía nam Cổng Heungnyemun và Bảo tàng Dân gian Quốc gia nằm ở phía đông của Hyangwonjeong cũng sẽ khiến bạn choáng ngợp với số lượng hiện vật trưng bày tại đây. Thời gian mở cửa ở đây hơi phức tạp tí vì nó còn phù thuộc vào từng tháng chắc vì đó là mùa du lịch, du khách đông nên sẽ mở cửa lâu hơn nên tốt nhất là nên sắp xếp tham quan cung điện Gyeongbokgung vào buổi sáng là sẽ không sợ bị lố giờ check in. Với dù sao Gyeongbokgung cũng rất rộng lớn nên tranh thủ đi sớm và ban ngày chụp cảnh sẽ đẹp hơn.

    Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc)
    Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc)
    Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc)
    Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc)
  4. Cái tên đảo Nami dường như đã trở nên quá quen thuộc, phải đến đây vào mùa thu thì bạn mới hiểu lý do tại sao nơi đây lại được chọn làm phim trường cho những bộ phim tình cảm nổi tiếng. Hòn đảo này là biểu tượng du lịch mùa thu và mùa đông ở Hàn Quốc đối với du khách quốc tế, nổi tiếng kể từ khi bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông cùng làn sóng Hàn bắt đầu lan tỏa khắp châu Á. Nami là hòn đảo nằm ở khu vực giữa của sông Bắc Hàn, được hình thành sau khi con đập lớn Cheongpyeong được xây dựng. Đảo có hình bán nguyệt độc đáo, từ trên cao nhìn xuống Nami giống như một chiếc thuyền lá nổi bật trên dòng sông dài. Ở trung tâm của đảo có một bãi cỏ xanh mướt với diện tích lên tới 260.000 m2, được bao quanh bởi thảm thực vật gồm cây hạt dẻ và cây bạch dương. Ngoài ra, trong khuôn viên đảo còn có vườn bách thú, vườn bách thảo, khu vui chơi giải trí hấp dẫn. Bốn mùa ở đảo Nami đều mang những vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Đến đây vào thời điểm nào, bạn cũng sẽ có những khoảnh khắc không thể nào quên. Trong hành trình du lịch Hàn Quốc của mình, đừng quên xếp đảo Nami vào danh sách các điểm đến không thể bỏ qua nhé.


    Mùa thu trên đảo Nami là mùa đẹp nhất trong bốn mùa ở đảo Nami, thu hút một lượng khách du lịch khổng lồ. Khung cảnh thiên nhiên có một sự chuyển mình vô cùng lớn. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi sắc đỏ và vàng của những hàng cây ngân hạnh. Các con đường thì trải đầy lá vàng vô cùng lãng mạn. Bạn có thể hẹn hò cùng người yêu dưới khung cảnh đầy thơ mộng này, cùng đạp xe dưới hàng cây đầy lá, ngồi tâm sự dưới dãy ghế gỗ của công viên.Những hàng cây ngân hạnh thẳng tắp, những khu rừng nhỏ ngập tràn lá phong đỏ, những lối đi phủ thảm lá vàng rơi và hàng rào gỗ ven bờ sông lấp lánh nắng thu là điểm đặc trưng của Nami. Hơn nữa, tới Nami vào mùa thu bạn sẽ được thưởng thức hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng từ rừng thông rậm rạp và những cây gỗ đỏ dọc hai bên đường mòn trên hòn đảo. Để có những bức ảnh đẹp nhất bạn nên dậy thật sớm nhé. Ngoài ra, nếu bạn là một người ưa thích phiêu lưu một chút thì đảo Nami là nơi tuyệt vời để bạn thử một vài môn thể thao dưới nước. Đi xe đạp dạo quanh các tán cây, chèo thuyền, đi moto nước,… nơi bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ những tán lá cây mùa thu bao phủ hòn đảo này.

    Đảo Nami
    Đảo Nami
    Đảo Nami
    Đảo Nami
  5. Vườn quốc gia Seoraksan được công nhận là vườn quốc gia thứ 5 ở Hàn Quốcvào năm 1970 và được chọn là khu bảo tồn thiên nhiên vào ngày 5 tháng 11 năm 1965. Ngoài ra, Seoraksan đã được chỉ định là Khu bảo tồn Sinh quyển UNESCO năm 1982. Vườn Seoraksan có tổng cộng 30 ngọn núi trải dài trải khắp diện tích rộng lớn của nó như Hwachaebong, Hangyeryeong và Madeungryeong. Trong đó đỉnh Daecheongbong với độ cao 1708m là đỉnh cao nhất ở đây. Đây là một địa điểm du lịch Hàn Quốc được ưa thích đặc biệt vào mùa thu là nhờ sự đa dạng của hệ thực vật với khoảng 1.013 loài được biết đến. Ở mạn sườn phía Nam thì phổ biến bởi những cây thông (giống thông Siberi). Trong khi đó thì sườn núi phía Bắc lại đặc trưng bởi cây sồi và nhiều loài cây rụng lá khác.với 822 loài thực vật có mạch. Cây thông như cây thông Siberi phong phú trên sườn phía nam, trong khi sườn núi phía bắc của dãy núi được đặc trưng bởi cây sồi và những cây rụng lá khác. Cây nhai bách họ lá kim lại phát triển trong các thung lũng sâu. Và vô số loài cây khác nằm trong khu bảo tồn này.


    Khi cảnh sắc mùa thu Hàn Quốc bao phủ toàn bộ các ngõ ngách con đường, tại sao bạn không thử thoát ra và chiêm ngưỡng nó từ một góc nhìn khác. Đến với vườn quốc gia Seoraksan, trên chiếc cáp treo lơ lửng bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ đất trời mùa thu ở Hàn Quốc - một vẻ đẹp đến mê hồn hay đi dọc quanh những con đường nhỏ, ngắm nhìn những màu sắc rực rỡ chen chúc giữa những tảng đá lạnh băng - một cảnh tượng khác lạ và tuyệt đẹp. Mùa thu đẹp nhất là trên những núi rừng. Hình dung rằng bạn leo lên đỉnh ngọn núi cao và nhìn xuống thảm lá rừng chuyển màu đỏ, vàng rộng bát ngát; hay đâu đó bên những bờ suối, lá thu từng mảng màu loang trôi trên mặt nước... thật tuyệt vời phải không. Vườn Quốc gia Seorksan thường là nơi mọi người đi du lịch kết hợp leo núi và ngắm cảnh, ngoài ra, bạn còn có thể tới thăm một ngôi chùa nằm khuất dưới những tán lá thu, với con suối chảy róc rách dưới chân những cây cầu bằng đá được đặt tên mỹ miều: Thanh Vân Kiều, Bạch Vân Kiều, Liên Hoa Kiều…

    Vườn Quốc gia Seoraksan
    Vườn Quốc gia Seoraksan
    Vườn Quốc gia Seoraksan
    Vườn Quốc gia Seoraksan
  6. Ở đâu mùa thu đẹp nhất? Rất nhiều người Hàn Quốc sẽ có ngay câu trả lời là Vườn Quốc gia Naejangsan. Nơi đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi mùa thu đến. Trong vườn quốc gia có những con đường đẹp không kém gì những con đường nổi tiếng ở Seoul. Bên cạnh những thác nước đẹp mơ màng như Dodeok Falls hay Geumseon Falls là những rặng cây đỏ rực. Naejangsan chỉ đứng sau Seoraksan về số du khách viếng thăm mỗi năm, nhưng rừng lá phong đỏ bạt ngàn nơi đây là bằng chứng thuyết phục nhất cho vị thế độc tôn của Naejangsan vào mùa thu. Không một nơi nào ở Hàn Quốc có được vẻ đẹp thu quyến rũ như Vườn Quốc gia Naejangsan. Cách tốt nhất để thưởng thức quan cảnh trọn vẹn và những thước phim/ảnh trên cao của sườn núi là di chuyển bằng cáp treo Naejangsan. Cáp treo có cung cấp cả vé một chiều và khứ hồi, nếu bạn muốn khám phá nhiều điều bí ấn hơn tại ngọn núi và cảm thấy mình đủ sức khỏe hãy đặt vé một chiều đi lên sau đó đi bộ xuống.


    Khi đến Vườn Quốc gia Naejangsan, điều đầu tiên để thưởng thức là đường hầm cây phong! Những cây phong nằm dọc hai bên đường tạo ra một cổng vòm chạy dài mà bạn phải đi qua khi vào và rời khỏi đây. Bạn có thể đi dạo trên con đường tuyệt đẹp hoặc lên một chuyến xe buýt đưa đón, dẫn bạn đến với quầy bán vé tới Cáp treo Naejangsan. Để tận hưởng cả hai hình thức này, bạn có thể bắt xe buýt khi tới và đi bộ khi trở về. Thời gian lá Thu chuyển màu và rụng khá nhanh nên có thể sẽ khiến cho việc lên kế hoạch cho chuyến đi trở nên khó khăn và rủi ro hơn. Chính vì vậy bạn nên tham khảo thêm các lịch dự báo lá Thu chuyển màu từ các đài khí tượng. Năm nay tại núi Naejangsan lá Thu sẽ xuất hiện vào khoảng giữa tháng 10 và rực rỡ vào giữa tháng 11. Vì đây là địa điểm rất nổi tiếng với cư dân địa phương, người Hàn Quốc nên để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất và tránh việc có quá đông người đến thăm cùng lúc, bạn nên đến vào ngày trong tuần nếu có thể. Nếu bạn vẫn quyết định ghé thăm Vườn Naejangsan vào cuối tuần, hãy cố gắng khởi hành sớm để không quá đông.

    Vườn Quốc gia Naejangsan
    Vườn Quốc gia Naejangsan
    Vườn Quốc gia Naejangsan
    Vườn Quốc gia Naejangsan
  7. Cây ngân hạnh chính là biểu trưng cho mùa thu tại xứ sở kim chi. Bởi theo quan niệm của các nước Á Đông thì loại cây ngân hạnh được xem là cây linh thiêng, mang đến nhiều ý nghĩa tôn tôn nghiêm nên thường được trồng nhiều trong các đền, chùa. Mỗi lần thu về con đường ngân hạnh Hyeonchungsa lại chuyển mình sang màu vàng rực rỡ, sắc thắm và một cánh đồng hoa bướm làm say đắm lòng người. Con đường ngân hạnh tự hào là con đường mùa thu đẹp nhất tại đất nước Hàn Quốc. Chúng được lấy theo tên đền thờ của vị tướng triều đại Joseon Lee Sun Shin. Đây cũng là người có công đánh đuổi quân xâm lược Nhật Bản trong thế kỷ 16 dưới thời kỳ Nhâm Thìn Oa Loạn. Con đường ngân hạnh được dài khoảng 2km. Chúng chạy dọc theo bên bờ suối Gokyo. Đến mùa thu sẽ hiện lên một dải đường uốn lượn với màu lá vàng rực rỡ, cánh đồng hoa bướm. Mùa hè, hàng cây ngân thập nằm thẳng tắp, xanh mướt mang lại một nguồn không khí thoáng đãng và mát mẻ nhất.


    Con đường ngân hạnh Hyeonchungsa là một trong những con đường mùa thu đẹp nhất Hàn Quốc kéo dài khoảng 2km chạy dọc theo bờ suối Gokgyo. Đường cây ngân hạnh Hyeonchungsa cũng được xếp vào một trong những con đường du khách nhất định phải ghé qua khi đến thăm Hàn Quốc, bởi nét đẹp nên thơ, “biến hóa” khôn lường. Vào mùa hè, hàng cây ngân hạnh thẳng tắp và xanh mướt mang đến không khí mát mẻ và thoáng đãng. Vào mùa thu, cả một dải đường uốn lượn rực rỡ với lá vàng và cánh đồng hoa bướm đẹp tuyệt vời. Với vẻ đẹp lãng mạn và ấn tượng, bản thân con đường đã trở thành một điểm tham quan hút khách. Một bên đường có lối đi tản bộ lãng mạn cho du khách chiêm ngưỡng hàng rẻ quạt trải dài và hít thở không khí trong lành. Các cặp đôi không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cưới dưới tán lá vàng. Thảm lá vàng lao xao dưới bước chân du khách tạo cho bạn cảm giác như lạc vào một bộ phim lãng mạn.

    Con đường ngân hạnh Hyeonchungsa
    Con đường ngân hạnh Hyeonchungsa
    Con đường ngân hạnh Hyeonchungsa
    Con đường ngân hạnh Hyeonchungsa
  8. Hàn quốc là quốc gia có rất nhiều công viên, các công viên ở đây đặc biệt được chú ý là bởi vì sự biến hóa của chúng. Mùa hè thì khoác lên mình một màu xanh mướt còn mùa thu đến lại thay một lớp áo mới - lớp áo của sắc vàng đỏ đặc trưng của mùa thu Hàn Quốc. Công viên sinh thái Rừng Seoul, công viên Olympic, công viên Bầu Trời đều là những điểm đến tuyệt đẹp và hút khách du lịch đến tham quan mỗi năm. Thành phố Seoul, nơi tràn ngập các tòa nhà cao tầng ngày càng có thêm nhiều những khu rừng xanh mát. Công viên Yeouido nằm ở trung tâm của phường Yeouido, công viên đảo Seonyu ở giữa cầu Yanghwa, công viên hòa bình, công viên hoàng hôn và công viên bầu trời nằm trong khu công viên World Cup của phường Sangam, thành phố Seoul với những bóng cây tươi mát đã làm dịu đi cái nóng của những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, khi nhắc đến công viên của Seoul, chúng ta không thể bỏ qua công viên rừng Seoul ở quận Seongdong, nơi được mệnh danh là “mẹ của các công viên”. Là công viên duy nhất của thành phố Seoul được gọi là “rừng”, công viên rừng Seoul có diện tích 1.156.498 m2, rộng gấp 5 lần công viên Yeouido.


    Công viên rừng Seoul có khoảng 16 cửa ra vào và trong số đó cũng có những nơi khá bất tiện khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tùy theo vị trí của từng cửa. Cách dễ dàng nhất để đến với công viên này là xuống ga khu nghỉ dưỡng đảo Ttukseom, tuyến tàu điện ngầm số 7, ra cửa số 2 hoặc số 3, là các bạn có thể tới cổng chính của công viên rừng Seoul. Công viên bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ ngày 18 tháng 6 năm 2005. Chuyên gia du lịch Lee Dong-mi cho biết : "Công viên rừng Seoul là không gian dành cho người dân thành phố Seoul. Công viên được xây dựng nhằm mục đích tạo nên một không gian thư giãn, giải trí giống như công viên Hyde Park của Anh và công viên Central Park của New York. Đến đây, du khách có thể vừa nằm dài trên những bãi cỏ vừa nói chuyện phiếm và đi dạo sau giờ ăn trưa. Công viên rừng Seoul được hình thành trên ý tưởng một khu rừng của cuộc sống hòa chung nhịp thở cùng thiên nhiên, khu rừng có sự tham gia của người dân và khu rừng của niềm vui, nơi nghỉ ngơi giải trí của tất cả mọi người.

    Công viên sinh thái Rừng Seoul
    Công viên sinh thái Rừng Seoul
    Công viên sinh thái Rừng Seoul
    Công viên sinh thái Rừng Seoul



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy