Đoạn văn số 8 về ý nghĩa việc "sống thẳng mình" của con người trong cuộc sống hôm nay

“Sống thẳng mình” hay sống đúng với chính mình, sống với sự thật, không gian dối, lừa gạt, không làm gì trái với lương tâm, đạo đức. Môi trường xung quanh luôn tác động đến nhận thức và lối sống của chúng ta theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Có những người lựa chọn “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, chấp nhận thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh sống dù đó là sự thay đổi theo chiều hướng xấu. Cũng có những người “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, chiến thắng hoàn cảnh của bản thân, giữ vững phẩm chất, nhân cách tốt đẹp của mình để vươn tới giá trị cao đẹp, trở thành những bông sen tinh khiết tỏa hương sắc cho đời. Đây là một phẩm chất cao quý, đáng trân trọng, ngợi ca! Bởi khi “sống thẳng mình” ta sẽ tránh xa những cám dỗ vật chất xấu xa, những tệ nạn xã hội, không bán đứng chính mình để phục vụ cho cái xấu, cái ác. Đó còn là việc mạnh dạn lên án, đấu tranh chống lại lối sống ích kỉ, vụ lợi, tham nhũng của một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất. Sống thẳng mình giúp con người ta tôi luyện bản lĩnh vững vàng, không cúi đầu trước bất công, bạo lực, không bị cuốn theo vòng xoáy của tiền tài, địa vị. Việc sống thẳng mình sẽ đem lại uy tín, niềm tin và nâng cao giá trị của mình trong cộng đồng. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất mà không ai có thể đánh mất. Bởi một con người sống thiếu danh dự sẽ bị người dời coi thường, ghét bỏ, nhục mạ, không được công nhận và không có chỗ đứng trong xã hội. Trái ngược với sống thẳng mình là việc sống luồn cúi, sống giả dối, xu nịnh, lừa gạt, làm những việc hổ thẹn với lương tâm. Việc sống như vậy sẽ khiến con người ta luôn trong trạng thái lo sợ, hoảng loạn, trốn tránh. Sống thẳng mình càng không phải lối sống bảo thủ, cứng nhắc, làm việc gì cũng theo nguyên tắc, không linh hoạt, nhạy bén làm cho mối quan hệ giữa người với người càng trở nên xa cách. Sống ngay thẳng sẽ khiến xã hội công bằng hơn, không có những bất công, oan trái, mọi người cùng tin tưởng, bảo vệ nhau, cùng nhau chung tay xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

Đoạn văn số 8 về ý nghĩa việc
Đoạn văn số 8 về ý nghĩa việc "sống thẳng mình" của con người trong cuộc sống hôm nay
Đoạn văn số 8 về ý nghĩa việc
Đoạn văn số 8 về ý nghĩa việc "sống thẳng mình" của con người trong cuộc sống hôm nay

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy