Check in đỉnh Núi Chúa

Nơi cao nhất của Bà Nà Hill chính là Lầu Chuông. Đây có lẽ là nơi bạn muốn đến nhất để ngắm trọn vẹn hết các Điểm tham quan Bà Nà Hill. Đứng trên đỉnh Lầu Chuông bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh hùng vỹ đẹp mê người của Bà Nà vào giữa trưa khi sương mù không còn nữa. Thưởng lãm Lầu Chuông được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo với chiếc chuông đồng nặng 1 tấn được đúc tỉ mỉ và tinh xảo ngay tại đỉnh thiêng Bà Nà. Tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian rồi tan vào cái tĩnh lặng của núi rừng làm lòng người tự nhiên mà thư thái, nhẹ nhàng như đang hòa mình vào cõi tĩnh mịch, hư không.


Kinh nghiệm đi Bà Nà thì mình khuyên các bạn nên lên trên này khoảng 11h trưa nhé. Bởi lên chậm 1 chút là mọi người đến đông kín khiến bạn không thể len lên chụp được toàn cảnh Bà Nà Hill thoải mái đâu nhé. Và nếu thời tiếp đẹp bạn còn ngắm được cả Bán Đảo Sơn Trà nữa đấy. Chú ý: Trên đường đi rồi quanh các ga cáp treo, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều bông hoa được coi là “đặc sản” của Bà Nà Hills là hoa cẩm tú cầu. Bạn nhớ chuẩn bị điện thoại, máy ảnh thật kĩ để không bỏ lỡ những bức hình tuyệt đẹp nơi đây nha.

Lầu Chuông
Lầu Chuông
Lầu Chuông
Lầu Chuông

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy