Top 9 Dẫn chứng về tấm gương điển hình trên thế giới có thái độ sống tích cực

Hà Ngô 13115 0 Báo lỗi

Dẫn chứng trong văn nghị luận xã hội là vô cùng cần thiết. Dẫn chứng càng hay càng tiêu biểu thì bài văn càng có sức thuyết phục và đạt điểm cao. Nói về thái ... xem thêm...

  1. Từ khi còn là sinh viên, Stephen đã bắt đầu nhận thấy các triệu chứng của bệnh xơ cứng teo cơ xuất hiện. Bệnh tiến triển và qua một vài năm, cơ thể ông gần như bị tê liệt hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn, sau khi phẫu thuật cổ họng, ông mất khả năng nói.


    Stephen từng chia sẻ rằng "Vào năm thứ ba tại Oxford, tôi nhận thấy mình ngày một vụng về. Tôi bị ngã một vài lần mà không rõ lý do. Mãi tới khi vào học tại Cambrigde, cha tôi mới chú ý và đưa tôi gặp bác sĩ. Ông ấy gửi tôi đến một chuyên gia và ngay sau sinh nhật 21 tuổi, tôi bắt đầu làm các xét nghiệm tại bệnh viện. Tin mình mắc bệnh thần kinh vận động làm tôi vô cùng sửng sốt".Dù những khó khăn như vậy nhưng không có gì có thể ngăn cản ông kết hôn hai lần, nuôi ba đứa con và trở thành một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất của mọi thời đại.


    Về phần mình, Stephen cho rằng công việc nghiên cứu đã giúp ông có nhiều thời gian mà người khác không thể có được. "Trước đây, cuộc sống dường như nhàm chán. Bây giờ tôi chắc chắn hạnh phúc hơn. Viễn cảnh về cái chết sớm làm tôi nhận ra rằng cuộc sống thật đáng sống. Vì vậy, nhiều điều có thể được thực hiện; mọi người có thể làm được rất nhiều thứ!".

    Stephen Hawking
    Stephen Hawking

  2. Chào đời ngày 4/12/1982 tại Melbourne, Australia, Nick Vujicic dù là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng không có tay và chân. Không ai có thể giải thích tại sao anh lại mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp này. Cuộc đời anh tưởng chừng bỏ đi nhưng anh đã chứng minh điều ngược lại. "Tôi không cần tay và chân, chỉ cần Chúa cho tôi một mục đích sống".


    Giờ đây, Nick đã trở thành một trong những diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng nhất, anh có một bằng kinh tế, kết hôn cùng cô gái xinh đẹp và có hai con. Anh viết sách, hát, chơi golf, lướt sóng. Anh đi khắp mọi nơi để chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình với mong muốn truyền cảm hứng tới những người trẻ và tới tất cả những ai đang có hoàn cảnh bất hạnh như anh đứng lên đi tìm lẽ sống của cuộc đời mình.

    Nick Vujicic
    Nick Vujicic
  3. Franklin Delano Roosevel là tổng thống Mỹ đời thứ 32 được biết đến như một huyền thoại trong lịch sử. Ông từng lãnh đạo nhân dân Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng và thế chiến thứ II trong những năm tháng tối tăm giữa thế kỷ 20. Ông cũng là tổng thống Mỹ duy nhất đắc cử tới bốn nhiệm kỳ


    Năm 1921, ông từng bị chuẩn đoán mắc bệnh bại liệt. Căn bệnh quái ác khiến cơ thể ông kiệt quệ và không còn khả năng đi lại. Mặc dù trong tình trạng bệnh nghiêm trọng nhưng không ai từng nghe ông phàn nàn một lời. Hơn thế, ông còn quyết tâm luyện tập với nạng sắt và gậy. Dù đau đớn nhưng ông luôn cố gắng đứng thẳng người trước các công dân Mỹ và không bao giờ để họ nhìn thấy chiếc xe lăn của mình. Roosevelt nói: "Điều duy nhất ngăn trở chúng ta đến với sự giác ngộ vào ngày mai chính là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay".

    Franklin D. Roosevelt
    Franklin D. Roosevelt
  4. Mặc dù chưa bao giờ chạy cho đến khi ông ở cuối những năm 80 tuổi, Fauja Singh không chỉ tiếp tục thi đấu trong một số cuộc thi marathon - ông còn là người giữ kỷ lục thế giới trong độ tuổi của mình.


    Fauja Singh đã tham gia chạy marathon đầu tiên ở tuổi 89 và đã tham gia đủ chín giải cuộc đua marathon kể từ đó. Gần đây nhất, ông đã được trao tặng Huân chương Đế chế Anh danh giá cho những thành tích đã đạt được.


    Khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, ông nói "Hoạt động tích cực giống như một liều thuốc. Tôi không muốn từ bỏ loại thuốc đó."

    Vận động viên chạy marathon 102 tuổi đã giành giải thưởng British Empire Medal
    Vận động viên chạy marathon 102 tuổi đã giành giải thưởng British Empire Medal
  5. Không may bị đột quỵ sau khi sinh con vào năm 2003, ở tuổi 30, Dawn Faizey Webster rơi vào tình trạng “khóa trong”. Đây là một hội chứng “khóa” con người trong bên trong thể, các chi hoàn toàn không thể cử động, ngoại trừ chuyển động đầu và mắt.


    Với sự trợ giúp của một chiếc laptop chuyên dụng, có khả năng đọc chuyển động của mắt, Dawn Faizey Webster đã vượt lên số phận, quyết tâm dành 3 tiếng mỗi ngày để điều khiển các nút bấm bằng đầu và nhập các chữ cái bằng mắt. Với nỗ lực đó, cô đã hoàn thành bằng đại học về lịch sử cổ đại và viết một cuốn tự truyện.


    Dawn Faizey Webster chia sẻ: “Khi có bằng đại học, tôi đã rất vui và tự hào về bản thân. Không có trở ngại nào ngăn cản tôi, chẳng hạn như bị viêm phổi hai lần và những căn bệnh nhẹ khác, tôi vẫn quyết tâm đạt được mục tiêu của mình."

    Dawn Faizey Webster - Cô gái bị hội chứng khóa trong hoàn thành bằng Đại học bằng cách nháy mắt
    Dawn Faizey Webster - Cô gái bị hội chứng khóa trong hoàn thành bằng Đại học bằng cách nháy mắt
  6. Miguel de Cervantes là tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà soạn kịch Tây Ban Nha nổi tiếng. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết hai tập "Don Quixote - nhà hiệp sĩ quý tộc tài ba xứ Mancha". Đây không chỉ là tác phẩm quan trọng nhất của đời ông mà còn là tác phẩm vĩ đại nhất của ngôn ngữ Tây Ban Nha. Thậm chí, trong một cuộc khảo sát do Viện Nobel Na Uy tiến hành, tác phẩm này còn được bình chọn là bộ tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại...


    Trong thời thanh niên, Miguel de Cervantes Saavedra là một người lính. Ở tuổi 24, trong trận chiến Lepanto, ông bị mất cánh tay trái. Bốn năm sau, ông đã bắt làm tù binh ở Algeria và phải xa nhà trong năm năm tiếp theo. Chỉ sau khi được thả ông mới có thể trở lại cuộc sống bình thường và bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình.

    Miguel de Cervantes Saavedra – tiểu thuyết gia nổi tiếng
    Miguel de Cervantes Saavedra – tiểu thuyết gia nổi tiếng
  7. Albert Einstein (14/3/1879 – 18/4/1955 ) là nhà vật lý lý thuyết người Đức đoạt giải Nobel Vật lý năm 1921 cho "những cống hiến đối với vật lý lý thuyết", nổi tiếng với việc khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện - một bước ngoặt quan trọng đối với lý thuyết lượng tử và là tác giả của phương trình nổi tiếng nhất thế giới - phương trình chỉ mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng E = mc2.


    Einstein là đứa trẻ chậm biết nói. Thậm chí bố mẹ ông còn phải đưa ông đi khám. "Bố mẹ tôi đã lo sợ đến mức họ phải tham khảo ý kiến của bác sỹ" - Einstein sau này nhớ lại. Thậm chí lúc khoảng hai tuổi, khi bắt đầu biết nói một số từ, ông còn có một tật xấu khác khiến người hầu trong gia đình gọi ông là "thằng đần". Bất kỳ khi nào muốn nói điều gì đó, ông sẽ phải tự nói thử trước bằng cách lẩm bẩm một mình cho đến khi cảm thấy ổn.

    Albert Einstein nói: "Mỗi người đều là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng trèo cây, cả đời nó sẽ tin rằng mình thật là ngu ngốc".

    Albert Einstein - Thiên tài vật lý
    Albert Einstein - Thiên tài vật lý
  8. Ludwig van Beethoven (17/12/1770 - 26/3/1827) là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Phần lớn cuộc đời ông sống ở Viên (Áo). Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn, đồng thời được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc thiên tài, vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều nhà soạn nhạc và nhạc sĩ về sau.


    Năm 26 tuổi, Ludwig bắt đầu mất thính giác nhưng tình trạng này đã không ngăn cản ông sáng tác. Khi gần như không thể nghe nữa, ông đã viết bản sonate Ánh Trăng và khi điếc hoàn toàn, ông tiếp tục sáng tác một bản nhạc ngắn mang tên Fur Elise (thường xuất hiện trong các đồ chơi âm nhạc).

    Với Beethoven, "không có rào cản giữa người có tài năng và tình yêu đối với công việc".
    Ludwig van Beethoven – nhạc sĩ thiên tài
    Ludwig van Beethoven – nhạc sĩ thiên tài
  9. Frida Kahlo là một nghệ sĩ người Mexico đã trở nên nổi tiếng nhờ những bức tranh đặc biệt của mình.


    Năm 6 tuổi, Frida Kahlo bị phát hiện mắc chứng bại liệt. Cô bé phải trải qua 9 tháng liệt giường và sau đó bác sĩ nói rằng chỉ có tập thể dục mới có thể cải thiện chân phải của Frida Kahlo. Mặc dù đã cố gắng chơi nhiều môn thể thao như bóng đá, tập võ, leo cây, chèo thuyền nhưng chân phải của nữ họa sĩ vẫn càng teo nhỏ. Năm 1953, sau nhiều biến chứng, chân phải của Frida Kahlo bị hoại tử và phải cắt cụt từ gối trở xuống. Bà trở thành một phụ nữ tàn phế từ đó.


    Trong phần lớn cuộc đời, Frida Kahlo đã phải chịu đựng những hậu quả từ các chấn thương cột sống và chân từ những tai họa thời thơ ấu và tuổi trẻ. Bà đã phải trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật ở cả Mexico và Mỹ để khắc phục sự cố, thường xuyên phải làm bạn với các xét nghiệm, X-quang, truyền máu, vật lý trị liệu...

    Frida Kahlo –
    Frida Kahlo – "Thánh nữ" hội họa thế kỷ 20




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy